1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thụy Điển giúp Mỹ do thám giới lãnh đạo Nga

(Dân trí) - Báo chí Thụy Điển dẫn lời cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden cho biết, cơ quan tình báo tín hiệu Thụy Điển (FRA) đã do thám giới lãnh đạo Nga và chia sẻ thông tin thu thập được với Mỹ.

Thụy Điển giúp Mỹ do thám giới lãnh đạo Nga


 

Theo báo chí Thụy Điển, sở dĩ FRA được Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) coi là “đối tác hàng đầu” trong số các đối tác tình báo nước ngoài khác trong chương trình thu thập thông tin tình báo toàn cầu của mình là bởi Thụy Điển có thể tiếp cận được đường truyền cáp của Nga.

 

Thông tin trên được Edward Snowden, cựu nhân viên tình báo Mỹ, tiết lộ với đài truyền hình Thụy Điển Sveriges (SVT).

 

Theo một tài liệu của NSA được đề ngày 18/4/2013 do Snowden hé lộ thì, “FRA đã cung cấp cho NSA…thông tin “độc” về các mục tiêu ưu tiên cao của Nga, như ban lãnh đạo, giới chính trị”.

 

Một tài liệu khác cho biết trước một cuộc họp với giới chức FRA, quan chức của NSA đã cơ ngợi những đối tác xứ Scandinavia của mình. “Cảm ơn Thụy Điển vì công việc họ đang làm với mục tiêu Nga…và FRA đã là đối tác hàng đầu làm việc với Mục tiêu Nga, trong đó có ban lãnh đạo Nga”, đài SVT cho hay. “Do FRA được tiếp cận với mạng cáp nên họ đã có những báo cáo SIGNT hiếm có về tất cả các lĩnh vực này”, tài liệu cho biết khi dùng từ SIGNT để viết tắt cho “tình báo tín hiệu”.

 

Tuy nhiên SVT không nêu cụ thể tên cá nhân hoặc tổ chức nào ở Nga là đối tượng bị theo dõi của FRA, cũng như phương thức thu thập thông tin cụ thể, mặc dù có đề cập đến mạng cáp.

 

Năm 2011, trang web WikiLeaks đã hé lộ một loạt bức điện tín ngoại giao của Mỹ, cho thấy FRA có khả năng theo dõi khoảng 80% lưu lượng internet của Nga đi qua Thụy Điển. Nước này cũng đã phê chuẩn luật nghe lén mới, cho phép thực hiện nghe lén một khi có áp lực của Washington. Theo luật, hiện FRA cũng được phép theo dõi liên lạc qua cáp để phát hiện “các mối đe dọa ngoại bang” đối với Thụy Điển.

 

Vũ Quý

Theo RT