1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thượng viện Mỹ sẽ không bỏ phiếu TPP trong năm nay

(Dân trí) - Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ không được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ trong năm nay, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho biết ngày 25/8. Như vậy, nhiều khả năng, TPP sẽ được thảo luận trong nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo của Mỹ.


(Ảnh minh họa: Getty)

(Ảnh minh họa: Getty)

Phát biểu tại bang Kentucky, ông McConell cho biết, TPP sẽ không được đưa ra thảo thuận trong năm nay. Tuy nhiên ông khẳng định TPP có thể sẽ được thảo luận, sửa đổi và thông qua trong nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo sau khi cuộc bầu cử vào tháng 11 tới có kết quả.

Trước đó, ông McConell từng cho rằng cơ hội để đưa TPP ra bỏ phiếu tại Thượng viện là rất mong manh.

Tổng thống Barack Obama đang nỗ lực thúc đẩy việc thông qua TPP trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1/2017. Hàng loạt sự kiện đã được tổ chức trong tháng 8 này nhằm kêu gọi sự ủng hộ cho thỏa thuận này. Ông Obama hi vọng TPP sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 9 tới.

Trong khi đó, một số thượng nghị sĩ gần đây đã lên tiếng phản đối TPP dưới hình thức hiện nay, trong đó có cả ông Tim Kaine, ứng cử viên phó tổng thống tranh cử cùng cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Tuy nhiên, TPP lại được ủng hộ tại các bang có thế mạnh về nông nghiệp. Những người đề xuất cho rằng thỏa thuận này sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton cam kết sẽ khởi động lại các cuộc đàm phán về TPP nếu đắc cử trong cuộc bầu cử cuối năm nay. Trong khi đó, đối thủ trực tiếp của bà Clinton là tỷ phú Donald Trump lại khẳng định sẽ không theo đuổi các thỏa thuận hợp tác đa phương mà chỉ ưu tiên các hiệp định song phương.

Trước đó hồi đầu tháng này, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cũng nói rằng thỏa thuận này không có đủ phiếu để thông qua tại Hạ viện.

Nhật Minh

Theo CNA