1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thượng viện Hà Lan bỏ giấy bút dùng iPad

(Dân trí) - Các thành viên của Thượng viện Hà Lan giờ đây không phải mang hàng cặp tài liệu đi làm nữa vì tất cả họ đều làm việc trên các máy tính bảng iPad của hãng Apple.

 
Thượng viện Hà Lan bỏ giấy bút dùng iPad - 1
Các nghị sĩ Hà Lan sử dụng iPad.
 
Cách đây 2 tuần khi các thượng nghị sĩ nhóm họp trở lại sau kỳ nghỉ hè, họ đã được thông báo rằng họ chỉ còn một tuần để làm việc với các tài liệu in. Sau đó, họ phải ngừng in các tài liệu và học các sử dụng chương trình làm việc mới của Thượng viện trên chiếc iPad được phân phát cho mỗi người.

Thượng viện Hà Lan là cơ quan đầu tiên tại châu Âu phát tài liệu thông qua máy tính cầm tay. Sau 2 tuần, 75 nghị sĩ nhìn chung “phấn khởi” với việc sử dụng iPad để quản lý hàng tệp tài liệu, theo Tổng thư ký Thượng viện Geert Jan Hamilton.

“Chúng tôi từng có hàng đống tài liệu bằng văn bản được gửi tới nhà mỗi tuần. Nhưng kể từ nay, từ 18h mỗi ngày thứ Sáu, chúng tôi chỉ cần mở chương trình làm việc của Thượng viện và tìm tất cả các tài liệu cho tuần tới”, ông Hamilton nói.

Mặc dù việc in ấn tài liệu vẫn được phép, nhưng hầu hết các nghị sĩ dự kiến sẽ hoàn toàn làm việc trên iPad khi họ đã sử dụng thành thạo.

Việc thiết kế chương trình làm việc cho Thượng viện và mua iPad, một kế hoạch đã được chuẩn bị trong khoảng 1 năm, tiêu tốn trên 200.000 USD. Theo ông Hamilton, Thượng viện sẽ tiết kiệm khoảng 187.000USD chi phí in ấn và gửi tài liệu trong năm đầu.

Ông Hamilton cũng nói thêm rằng lo ngại an ninh liên quan tới tài liệu được lưu trong chương trình làm việc của Thượng viện không phải là vấn đề lớn vì các nghị sĩ thường xử các tài liệu đã được công bố công khai.

Đồng sáng lập hãng Apple, ông Steve Jobs, người sáng tạo ra các sản phẩm công nghệ iPod, iPhone và iPad được nhiều người ưa chuộng, đã qua đời hôm 5/10 ở tuổi 56.

An Bình
Theo Reuters