1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Ukraine từ chức

(Dân trí) - Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov hôm nay 28/1 đã từ chức trong động thái nhằm làm giảm căng thẳng của cuộc khủng hoảng kéo dài 2 tháng qua ở nước này, trong khi quốc hội bắt đầu một phiên họp bất thường nhằm thông qua những cải cách quan trọng.

Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov 

Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov 
 

“Tôi đã đưa ra quyết định cá nhân, nhằm yêu cầu Tổng thống Ukraine chấp nhận cho tôi từ chức thủ tướng”, ông Azarov tuyên bố.

 

Ông hi vọng động thái từ chức của ông sẽ tạo ra “thêm khả năng cho một thỏa hiệp chính trị nhằm giải quyết hòa bình xung đột hiện nay”.

 

“Chính phủ đã làm mọi việc trong cuộc khủng hoảng này để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột”, ông cho hay và cho biết thêm nội các cuộc ông đã buộc phải làm việc dưới “những điều kiện vô cùng khó khăn”.

 

“Hiện điều quan trọng nhất là giữ vững được sự đoàn kết và sự toàn vẹn của Ukraine. Điều này quan trọng hơn bất kỳ tham vọng hay kế hoạch cá nhân nào. Vì vậy mà tôi đưa ra quyết định này”, ông cho biết.

 

Phiên họp đặc biệt của quốc hội Ukraine tại Kiev dự kiến sẽ thảo luận về cách thức chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay, trong đó có dỡ bỏ luật chống biểu tình.

 

Cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, khi Tổng thống Ukraine từ chối ký một thỏa thuận nhằm hội nhập sâu hơn với Liên minh châu Âu (EU), thay vào đó ông chấp nhận gói cứu trợ 15 tỷ USD và ưu đãi giảm giá gas của Nga. Những người ủng hộ hội nhập với EU đã đổ xuống đường từ đó và các cuộc biểu tình bạo lực đã lan từ Kiev sang nhiều thành phố. Họ cũng yêu cầu Tổng thống phải từ chức.

 

Sau tuyên bố từ chức của Thủ tướng Mykola Azarov, lãnh đạo đảng đối lập UDAR (Punch), người từng là võ sỹ đấm bốc vô địch thế giới Vitali Klitschko cho rằng động thái chỉ là “một bước tiến tới chiến thắng”.

 

Vũ Quý

Theo AFP