1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Úc: MH370 đã rơi tại Nam Ấn Độ Dương

(Dân trí) - Thủ tướng Úc Tony Abbott hôm nay 31/3 đã lên tiếng bảo vệ quan điểm của Thủ tướng Malaysia, với khẳng định các bằng chứng đều cho thấy MH370 rơi tại Nam Ấn Độ Dương. Đồng thời, ông Abbott cho biết sẽ không giới hạn thời gian tìm kiếm.

Tuyên bố trên được ông Abbott đưa ra trước các phóng viên gần thành phố Perth, nơi chiến dịch tìm kiếm đang được điều phối.

Thủ tướng Úc Tony Abbott
Thủ tướng Úc Tony Abbott

10 máy bay cùng 10 tàu của các nước vẫn đang tích cực rà soát vùng biển phía Tây Nam Perth để tìm kiếm mảnh vỡ của chiếc Boeing 777-200, bị mất tích hôm 8/3 mang theo 239 người.

Tín hiệu từ hộp đen của máy bay có thể được duy trì trong vòng 30 ngày.

Các đội tìm kiếm đang triển khai một thiết bị đặc biệt có khả năng phát hiện tín hiệu “ping” để tìm kiếm chiếc hộp đen. Thiết bị này sẽ được triển khai sau khi các mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy.

Những ngày qua, nhiều vật thể nghi vấn đã được thu gom, nhưng chưa có mảnh vỡ nào được khẳng định là của máy bay mất tích.

“Chúng ta có thể còn tiếp tục tìm kiếm trong một thời khá dài nữa”, ông Abbott nói. “Cường độ và phạm vi tìm kiếm vẫn đang tăng lên, không giảm đi”.

Rất nhiều thân nhân các hành khách người Trung Quốc trên máy bay mất tích đã bày tỏ sự giận dữ sau khi đến Kuala Lumpur hôm Chủ nhật. Họ hô vang khẩu hiệu “cho chúng tôi biết sự thật”, và đòi thủ tướng Malaysia Najib Razak xin lỗi về tuyên bố mà họ xem là gây hiểu lầm.

Nhiều người đã giận dữ khi ông Najib cho biết ông tin rằng máy bay đã rơi tại Nam Ấn Độ Dương và không còn ai sống sót. Tuy nhiên, vị thủ tướng Úc đã ủng hộ nhận định này với khẳng định: “Những bằng chứng tập hợp được cho thấy máy bay đã rơi, và rơi ở khu vực đâu đó phía Nam Ấn Độ Dương.

Có rất nhiều bằng chứng cho thấy điều đó, và tôi nghĩ rằng thủ tướng Najib Razak hoàn toàn có quyền đưa ra kết luận đó”.

Khu vực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích đã được điều chỉnh so với ban đầu
Khu vực tìm kiếm chiếc máy bay mất tích đã được điều chỉnh so với ban đầu

Đã có nhiều giả thuyết được đưa ra, trong đó có khả năng cơ trưởng chuyến bay đã bắt cóc máy bay, sau khi có thông tin dữ liệu trong mô hình bay giả lập tại nhà của ông này bị xóa. Tuy nhiên, quyền Bộ trưởng giao thông Malaysia hôm thứ Bảy khẳng định các nhà điều tra “không tìm thấy thứ gì xấu” từ mô hình này.

Trong khi đó giả thuyết máy bay bị khủng bố dường như cũng được loại trừ. Phát biểu trước báo giới Mỹ ngày 30/3, cả Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers và chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện Dianne Feinstein đều khẳng định không có bằng chứng cho thấy máy bay bị khủng bố.

“Tôi vẫn chưa thấy điều gì từ cuộc điều tra có thể khiến tôi đi đến kết luận rằng gì đó bất thường trong chuyến bay này, ngoại trừ việc có điều gì đó đã xảy ra, và thứ gì đó đã trục trặc”, ông Rogers nói.

Vị nghị sỹ này khẳng định các nhà điều tra Mỹ sẽ thực hiện phân tích khám nghiệm kỹ lưỡng các thiết bị máy tính, cho dù họ vẫn đang tiếp tục điều tra phi hành đoàn và các hành khách trên máy bay. Nhưng ông cảnh báo sẽ cần “một lượng thời gian khổng lồ”.

“Chúng ta phải kiên nhẫn…bởi mọi việc đang tiến triển và cách duy nhất để thực sự tìm ra điều gì đã xảy ra là phải tìm được thân máy bay hoặc càng nhiều bộ phận còn nguyên vẹn của nó để chúng ta có thể tiến hành điều tra dấu tích trên đó”, vị Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện khẳng định.

Thanh Tùng
Tổng hợp