1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Singapore nêu điểm nóng nguy hiểm nhất trong cạnh tranh Mỹ-Trung

Đức Hoàng

(Dân trí) - Người đứng đầu chính phủ Singapore Lý Hiển Long nêu ra điểm nóng nguy hiểm nhất trong quan hệ Mỹ - Trung, bày tỏ hy vọng 2 bên có thể trao đổi và xuống thang căng thẳng.

Thủ tướng Singapore nêu điểm nóng nguy hiểm nhất trong cạnh tranh Mỹ-Trung - 1

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (Ảnh: EPA).

Trong bài phát biểu trước các nghị sĩ, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhận định, căng thẳng ở eo biển Đài Loan là "điểm nóng nguy hiểm nhất" trong cuộc cạnh tranh ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng nguy cơ xảy ra "tính toán sai lầm hoặc rủi ro" đang gia tăng.

Ông Lý nhận xét, trong khi ở Bắc Kinh có một niềm tin rằng Mỹ đang tìm cách kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc, còn ở Washington giờ đây đã có sự đồng thuận lưỡng đảng rằng "sức mạnh và sự quyết liệt ngày càng tăng của Trung Quốc đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với các lợi ích và giá trị của Mỹ".

Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, cần được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Mỹ dù không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng là đối tác kinh tế, quân sự hàng đầu của hòn đảo.

Ông Lý nhấn mạnh, Singapore công nhận chính sách "Một Trung Quốc" và tiếp tục ủng hộ sự phát triển hòa bình của các mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan. 

"Trung Quốc coi Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất và nguyên tắc Một Trung Quốc là ranh giới đỏ nhất của họ", ông Lý nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông cho rằng, các nước phương Tây, dù thừa nhận "Một Trung Quốc" nhưng coi căng thẳng ở 2 phía eo biển Đài Loan là vấn đề rộng lớn hơn liên quan tới ý thức hệ mà 2 bên theo đuổi. Ông nhận định, sự khác biệt trong quan điểm giữa các bên về tình hình Đài Loan là rất đáng lo ngại.

Ông đề cập đến những diễn biến gần đây bao gồm cuộc gặp của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy và các cuộc tập trận quân sự sau đó của Bắc Kinh xung quanh hòn đảo để trả đũa.

"Đó là diễn biến rất đáng lo ngại. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc không trở nên tồi tệ hơn, và cả hai bên có thể giữ cho đường dây liên lạc luôn mở và cùng khắc phục mối quan hệ trên cơ sở tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau", ông Lý nói.

Bình luận về xung đột Nga - Ukraine, ông Lý cho rằng, chiến sự đang trong thế "bế tắc, chưa có triển vọng tích cực trước mắt". Ông nhận định, quan hệ giữa Nga và NATO đã "hoàn toàn đổ vỡ và sẽ không sớm trở lại bình thường".

Theo SCMP