1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Putin khai trương đường ống khí đốt “Dòng chảy phương Bắc”

(Dân trí) - Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm qua đã nhấn nút khởi động để khai trương đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) nhằm đưa khí đốt từ nước này tới thẳng Đức qua biển Baltic.


Thủ tướng Putin khai trương đường ống khí đốt “Dòng chảy phương Bắc” - 1

Thủ tướng Putin khởi động đường ống khí đốt.
 
Ông Putin cho hay đường ống Nord Stream sẽ giúp giảm sự phụ thuộc của Nga vào các đường ống của Ukraine, từng bị ngừng do những tranh cãi giữa Mátxcơva và Kiev.

Dòng khí đốt đầu tiên, được gọi là “khí đốt kỹ thuật”, cần thiết để tăng áp suất, sẽ được bơm vào đường ống thứ nhất hôm nay.

Dự kiến, những người tiêu thụ tại Đức sẽ bắt đầu nhận được khí đốt của Nga thông qua đường ống mới trong vài tuần nữa.

Lễ khai trương chính thức đường ống Nord Stream sẽ được đánh dấu bằng một chuyến thăm của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tới Đức vào tháng 11 tới.

Hệ thống đường ống kép Nord Stream, được xây dựng với chi phsi 12,5 tỷ USD và dài 1.224km, chạy từ thành phố Vyborg ở tây bắc nước Nga tới thị Sassnitz ở tây bắc nước Đức, không đi ngang qua Ukraine.

Nord Stream có thể vận chuyển khoảng 55 tỷ m3 khí mỗi năm vào năm 2013, khi hệ thống đường ống thứ 2 hoàn thành.

Hiện tại, 80% lượng khí đốt xuất khẩu của Nga đi châu Âu chảy qua các đường ống trên đất Ukraine.

Thủ tướng Putin khai trương đường ống khí đốt “Dòng chảy phương Bắc” - 2
Sơ đồ đường ống Nord Stream (xanh lá cây), South Stream (xanh da trời) và Nabucco (đỏ).
 
Ngoài Nord Stream, Nga đã lên kế hoạch xây dựng một đường ống khác South Stream (Dòng chảy phương Nam), sẽ chảy từ miền nam nước Nga tới Bulgaria dưới Biển Đen.

Dự án dự kiến sẽ vận chuyển 63 tỷ m3 khí đốt tới miền trung và nam châu Âu mỗi năm.

Trong một dự án khác nhằm vận chuyển khí đốt tới dẫn khí đốt từ Trung Á sang châu Âu để giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga, các quốc gia bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Bulgaria, Hungary và Áo đã đồng ý xây dựng một đường ống dài 3.900km tên gọi Nabucco.

Dự án Nabucco dự kiến sẽ vận chuyển 31 tỷ m3 khí đốt hàng năm từ biển Caspian và Trung Đông qua Thổ Nhĩ Kỳ và vào châu Âu.
 
Xem video:
 

An Bình
Theo Ria