1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Putin: Cuộc tập trận của NATO cản trở quan hệ Nga - Mỹ

(Dân trí) - Trong một bình luận được đăng tải vào ngày hôm qua, 10/5, Thủ tướng Nga Putin cho rằng các cuộc tập trận của NATO đang diễn ra ở Gruzia không giúp tái xây dựng mối quan hệ của Mátxcơva với Mỹ.

Thủ tướng Putin: Cuộc tập trận của NATO cản trở quan hệ Nga - Mỹ - 1
Thủ tướng Putin phát biểu trước Duma quốc gia Nga ngày 6/4.
 
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với báo chí Nhật Bản trước chuyến công du tới Tokyo, Thủ tướng Putin cho rằng các cuộc tập trận của NATO là một chỉ dấu ủng hộ chính quyền Gruzia, chính quyền đang đối mặt với hàng loạt cuộc biểu tình của phe đối lập trong vòng một tháng trở lại đây.

 

Khi được hỏi về nỗ lực “hiệu chỉnh” của Washington trong mối quan hệ với Mátxcơva, Putin cho biết: “Về cuộc tập trận của NATO ở Gruzia, đây rõ ràng là một chỉ dấu theo một chiều hướng khác”.

 

“Chúng tôi thực sự hi vọng rằng các nhà lãnh đạo hiện nay của Mỹ sẽ “nhấn phanh” dứt khoát hơn đối với những xu hướng tiêu cực trong mối quan hệ với chúng tôi và đưa ra những biện pháp cần thiết cho thấy họ thực sự đang thay đổi về chất”.

 

Nga cho rằng cuộc tập trận là sự phô diễn sức mạnh nguy hiểm của các đồng minh quân sự phương Tây, gây căng thẳng trong vùng Cápcadơ 9 tháng sau cuộc chiến ngắn giữa Nga và Gruzia.

 

Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đã rơi xuống mức một cuộc Chiến tranh Lạnh mới kể từ sau cuộc chiến ngắn đó và sau khi Nga công nhận độc lập của khu vực ly khai Nam Ossetia và Abkhazia của Gruzia.

 

Tổng thống Mỹ Obama và người đồng cấp Nga Medvedev đã từng nói muốn xây dựng lại mối quan hệ, nhưng Gruzia, điểm trung chuyển dầu và khí đốt chính cho châu Âu vẫn là một vấn đề nhức nhối.

 

Mátxcơva cho rằng cuộc tập trận của NATO đã gửi thông điệp không đúng tới Tổng thống Gruzia Saakashvili. Ông Saakashvili nhiều tuần qua đã phải đối mặt với sự phản đối của phe đối lập trong nước. Họ yêu cầu ông từ chức vì những sai lầm ngớ ngẩn trong cuộc chiến với Nga và vì đàn áp quyền tự do dân chủ của họ.

 

Tuy nhiên ông Saakashvili đã từ chối từ chức. Ngày 6/5 vừa qua, chỉ ngay trước thềm cuộc tập trận của NATO, ông đã phải đối mặt với một cuộc nổi loạn của binh sỹ tại một căn cứ quân sự mà trong đó âm mưu về một cuộc binh biến cũng đã được lên kế hoạch.

 

“Bất chấp tất cả những điều này, họ vẫn quyết định tiến hành tập trận. Như vậy chúng ta không thể nhìn nhận gì ngoài sự ủng hộ đối với chính quyền hiện tại”, ông Putin cho biết.

 

“Thậm chí nếu bạn dung nạp cách tiếp cận truyền thống của những đối tác phương Tây của chúng ta, Mỹ và các nước Tây Âu, đối với các vấn đề dân chủ thì không có tiêu chuẩn nào như vậy được áp dụng tại Gruzia ngày nay”, ông Putin nói.

 

Tuy nhiên NATO cho hay Nga đã được thông tin trước, đầy đủ về cuộc tập trận và đã được mời tham gia.

 

Và ông Putin cũng cho rằng Washington cũng có những chỉ dấu tích cực nhằm giảm số lượng vũ khí hạt nhân trước khi hiệp ước START I (cắt giảm vũ khí hạt nhân) hết hạn vào tháng 12 năm ngoái.

 

Phan Anh

Theo Reuters