1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nhật cải tổ nội các

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Noda dự kiến sẽ cải tổ nội các vào ngày mai, trong động thái được cho là nhằm giảm nhiệt căng thẳng biển đảo với Trung Quốc, báo chí nước này đưa tin.

Thủ tướng Nhật Noda.
Thủ tướng Nhật Noda.
 
Giới bình luận cho rằng ngoài giúp xoa dịu căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc, động thái cải tổ nội các của ông Noda cũng nhằm sốc lại danh tiếng đang giảm dần của ông và củng cố chính phủ trước cuộc chiến “khốc liệt” nhằm thông qua một dự luật thuế sắp tới.

 

Ông Noda có thể bổ nhiệm nhân vật thân thiện với Bắc Kinh Makiko Tanaka, 68 tuổi, vào nội các mới, nhật báo Asahi Shimbun hôm nay đưa tin.

 

Tanaka là người có mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc và là con gái của cựu Thủ tướng  Kakuei Tanaka, người đã bình thường hóa mối quan hệ với Bắc Kinh 40 năm trước.

 

Theo Asahi, ông Noda đang xem xét bổ nhiệm Tanaka vào vị trí bộ trưởng trong thông điệp chuyển tới Bắc Kinh ý định hàn gắn mối quan hệ đổ vỡ giữa hai nước.

 

Tuy nhiên, theo Asahi và Jiji Press, Thủ tướng Noda chắc chắn sẽ giữ lại ông Koichiro Gemba làm ngoại trưởng, nhằm tiếp tục những vấn đề còn dang dở trong tranh chấp biển đảo với Trung Quốc và Hàn Quốc.

 

Căng thẳng với Trung Quốc về quần đảo Nhật gọi là Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Hoa Đông đã gây ra phản ứng giận dữ ở Bắc Kinh và châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố của Trung Quốc.

 

Hàn Quốc cũng có tranh chấp lãnh thổ với Nhật đối với quần đảo mà Seoul gọi là Dokdo trong khi Tokyo gọi là Takeshima. Tranh chấp nổ ra khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bất ngờ thăm quần đảo vào tháng trước.

 

Một điểm được quan tâm nữa trong cuộc cải tổ này là ai sẽ thay Bộ trưởng tài chính Jun Azumi, người đang được bổ nhiệm vào vị trí cấp cao trong đảng cầm quyền.

 

Mặc dù ông Azumi không phải là nhân vật được tiếng trong giới tài chính, nhưng vẫn có lo ngại về khoảng trống chính trị ông để lại, mặc dù vị bộ trưởng này khẳng định sẽ không có “khoảng trống” đó.

 

Thủ tướng Noda đang hứng chịu áp lực phải tổ chức tổng tuyển cử sớm vào năm nay sau khi ông đưa ra cam kết không rõ ràng với đối thủ của mình là sẽ “sớm” giải tán quốc hội để đổi lại sự ủng hộ của họ trong một dự luật nhằm tăng thuế.

 

Tuy nhiên, những con số thăm dò dư luận không mấy tốt đẹp khiến nhiều người trong đảng cầm quyền vốn đã bị chia rẽ nay càng lo ngại cho chiếc ghế của họ, và nhiều khả năng Đảng dân chủ tự do (LDP) đối lập sẽ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử.

 

Đảng đối lập chính của Nhật cũng đã chọn cựu Thủ tướng Shinzo Abe làm tân lãnh đạo vào tuần trước, trong cuộc bỏ phiếu có thể đưa ông trở lại vị trí thủ tướng.

 

Vũ Quý

Theo AFP