1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm tin vắn:

Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi vì quyết định từ chức

(Dân trí) - Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng kể từ khi nhập viện, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sắp sửa ra đi đã chính thức xin lỗi vì quyết định từ chức đột ngột và cuộc khủng hoảng chính trị mà nội các đã gây ra.

Xuất hiện trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, ông Abe đã nói một cách chậm rãi với giọng không được khỏe. Ngồi cạnh ông là 2 bác sĩ đang điều trị cho ông.

 

Thủ tướng Abe nói: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc tới nhân dân vì đã gây ra rắc rối cho họ. Rất tiếc rằng tôi không thể đáp ứng mong mỏi của nhân dân”.

 

Ngày 12/9, ông Abe đã đột ngột tuyên bố từ chức giữa lúc nội các của ông liên tục gặp những bê bối tài chính và tỉ lệ ủng hộ xuống mức gần kỷ lục. Một ngày sau đó, ông đã nhập viện nơi các bác sĩ cho biết ông gặp phải những vấn đề về dạ dày do quá căng thẳng và mệt mỏi suốt một thời gian dài.

 

Ông Abe đã giải thích nguyên nhân từ chức như sau: “Tôi nên nói rõ về tình hình của mình hiện nay. Tình trạng sức khỏe của tôi đã kém đi rất nhiều trong một tháng qua và tôi cảm thấy sức khỏe của tôi đã đến mức giới hạn. Tôi không thể hoàn thành trách nhiệm trong điều kiện như vậy và đó là lý do tôi quyết định từ chức”.

 

Ngày 23/9, đảng cầm quyền LDP đã bỏ phiếu chọn ông Yasuo Fukuda làm chủ tịch mới của đảng và gần như chắc chắn sẽ trở thành người kế nhiệm ông Abe vào ngày 25/9.

 

Biểu tình kỷ lục ở Myanmar

 

Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi vì quyết định từ chức - 1
Hàng trăm nghìn người biểu tình trên các đường phố của Yangon, thành phố lớn nhất của Myanmar.
 

Khoảng 100.000 người tại thành phố Yangon của Myanmar, do các nhà sư dẫn đầu, đã tham gia vào cuộc biểu tình lớn nhất trong 25 năm qua nhằm phản đối chính phủ.

 

Những người tổ chức đã phát động biểu tình từ ngày 19/8 để phản đối việc chính phủ tăng gấp đôi giá nhiên liệu, gây khó khăn cho sự đi lại của nhiều người dân nghèo khó tại Myanamar. Tuy nhiên, với sự can thiệp của chính phủ, các cuộc biểu tình từ nhỏ đã bùng phát và lan rộng khi các nhà sư quyết định tham gia.

 

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ cuộc khủng khoảng chính trị năm 1988, làm 3.000 người thiệt mạng.

 

“Ali hoá học” tiếp tục ra toà

 

Ali Hassan al-Majid, nổi tiếng với biệt danh “Ali Hóa học”, em họ của cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein, cùng 14 cựu quan chức chính quyền cũ khác hôm nay đã bị yêu cầu ra hầu toà vì tội ác chống lại loài người.

 

Ali Hassan al-Majid và các bị đơn bị buộc tội có có liên quan tới vụ thảm sát vào tháng 3/1991, làm 100.000 người Shiite thiệt mạng.

 

Trước đó, ngày 5/9, Toà án tối cao Iraq đã giữ nguyên án tử hình đối với “Ali hoá học” và hai trợ lý khác dưới thời cựu tổng thống Saddam Hussein vì những tội ác chống lại loài người trong vụ thảm sát người Kurd năm 1988.

 

Tính tới thời điểm này đã có 7 lãnh đạo chế độ cũ bị tuyên án tử hình. Cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein đã bị treo cổ tháng 12 năm ngoái vì bị buộc tội thảm sát 148 người Shiite tại Dujail năm 1982.

 

Ánh Ninh

Tổng hợp