1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nga Medvedev: “Không quan tâm” phản đối của Nhật

(Dân trí) - Thủ tướng Nga Medvedev hôm nay đã bác phản đối của Nhật đối với chuyến thăm mới nhất của ông tới quần đảo Kuril và kêu gọi các bộ trưởng thường xuyên thăm vùng lãnh thổ xa xôi này.

 
Ông Medvedev trong chuyến thăm một trong những đảo lớn nhất trong quần đảo Kurils ngày 3/7.
Ông Medvedev trong chuyến thăm một trong những đảo lớn nhất trong quần đảo Kurils ngày 3/7.

“Về phản ứng của các đối tác Nhật của chúng ta, tôi không quan tâm”, ông Medvedev cho biết trong bình luận được đăng tải trên trang web chính thức của chính phủ.

 

“Tôi chỉ quan tâm một chút về việc tôi thậm chí còn không muốn mất thì giờ trả lời câu hỏi của các bạn”, ông Medvedev cho biết với các phóng viên khi sắp kết thúc chuyến thăm vùng Viễn Đông của Nga.

 

“Vì sao? Bởi tại sao chúng ta lại thảo luận về sự hiện diện của người đứng đầu chính phủ Nga trên lãnh thổ của Nga”, ông Medvedev chất vấn.

 

Hôm thứ ba vừa qua Nhật đã tỏ rõ “vô cùng đáng tiếc” về quyết định thăm đảo lớn nhất trong số 4 đảo mà quân đội Liên Xô quản lý từ cuối Thế chiến II của ông Medvedev.

 

Ông Medvedev cũng đã được xem là “mở vết thương sâu” ở Nhật hồi tháng 11/2010 khi có chuyến thăm bất ngờ tới quần đảo. Lúc đó ông Medvedev là tổng thống Nga và đây là chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu nhà nước Nga.

 

Mối quan hệ thương mại giữa hai nước láng giềng cũng gánh chịu tổn thất do tranh chấp đảo, mặc dù Nhật có nhu cầu rất lớn đối với nguồn năng lượng Nga và Nga có thể sẽ hưởng lợi nếu Nhật giúp phát triển vùng Viễn Đông của nước này.

 

Trong chuyến thăm mới nhất, ông Medvedev kêu gọi các bộ trưởng thường xuyên tới thăm các khu vực lân cận và chuỗi đảo xa xôi này.

 

“Tất cả các thành viên chính phủ phải thường xuyên ở đây để giải quyết các vấn đề của quần đảo”, ông Medvedev cho hay.

 

Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền đối với 4 đảo ở cực nam của quần đảo và gọi đây là “Các vùng lãnh thổ phía bắc”.

 

Trong khi đó tháng 2/2011, Nga công bố kế hoạch khuyến khích quân sự trên quần đảo Kurils và kể từ đó Nga đã loan báo về kế hoạch triển khai ít nhất một trong những tàu sân bay trực thăng hiện đại nhất nước này ngoài khơi quần đảo.

 

Phan Anh

Theo AFP