1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Thủ tướng Israel đang thuyết phục nội các tấn công Iran”

(Dân trí) - Một quan chức Israel hôm qua cho hay Thủ tướng Benjamin Netanyahu hiện đang thuyết phục nội các của ông phê chuẩn tấn công quân sự nhằm vào các mục tiêu thuộc chương trình vũ khí hạt nhân của Iran.

“Thủ tướng Israel đang thuyết phục nội các tấn công Iran” - 1

Quan chức Israel từ lâu đã ám chỉ đến lựa chọn tấn công quân sự Iran.
 
Quan chức chính phủ, yêu cầu được giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề, cho biết lựa chọn tấn công quân sự Iran hiện đang được đưa ra bàn bạc ở các cấp cao nhất.

 

Quan chức này cũng khẳng định thông tin trên nhật báo Haaretz ngày hôm qua rằng ông Netanyahu cùng Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak đều ủng hộ tấn công, tuy nhiên, phần lớn các bộ trưởng nội các khác lại không ủng hộ, trong đó có người đứng đầu quân đội, cơ quan tình báo Mossad.

 

Những quyết định quan trọng như trên phải được nội các Israel thông qua. Cuộc tấn công phá hủy lò phản ứng hạt nhân của Iraq vào năm 1981 đã được tiến hành sau một cuộc bỏ phiếu của nội các.

 

Thông tin trên được đưa ra khi Israel vừa thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nhắm tới Iran.

 

Hiện chưa rõ liệu Israel có thực sự muốn thực hiện một cuộc tấn công hay đây chỉ là cách để hối thúc cộng đồng quốc tế đưa ra những biện pháp cứng rắn hơn đối với Iran.

 

Các lãnh đạo Israel từ lâu đã ám chỉ đến lựa chọn tấn công quân sự nhằm vào Iran, song họ cũng luôn phải quan tâm đến những khó khăn thực tế, như khả năng bị đáp trả thậm chí còn mạnh mẽ hơn, hay nguy cơ đẩy khu vực vào hỗn loạn.

 

Thông tin mới trên cũng được đưa ra khi Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) dự kiến sẽ  tập trung bàn về chương trình hạt nhân của Iran tại cuộc họp vào cuối tháng này. Phương Tây muốn đặt là hạn chót cho Iran trong việc bắt đầu phối hợp với cơ quan điều tra về những nghi ngờ cho rằng Tehran bí mật thử nghiệm các thành phần của một chương trình vũ khí.

 

Lãnh đạo Israel trước đó cho biết ủng hộ giải pháp ngoại giao, song gần đây báo chí nước này lại nhắc đến khả năng tấn công, khi dẫn lời một số chính trị gia cấp cao.

 

Trong bài phát biểu trước quốc hội vào tuần này, ông Netanyahu cho biết một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ gây ra “mối đe dọa kinh hoàng” đối với thế giới và “đe dọa trực tiếp, chết người đối với chúng ta”.

 

Bộ trưởng Ngoại giao Israel Avigdor Lieberman phủ nhận thông tin về việc tấn công Iran song khẳng định: “Chúng tôi đã đặt tất cả mọi lựa chọn lên bàn”.

 

Trước thông tin trên, người đứng đầu quân đội Iran, Tướng Hasan Firouzabadi, cho biết Iran coi đe dọa của Israel là nghiêm trọng và tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ.

 

“Chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng sử dụng thiết bị phù hợp để trừng phạt bất kỳ sơ suất nào, vì vậy nó sẽ gây ra một cú sốc lớn”, ông cho biết trên trang web của Lực lượng vệ binh cách mạng Iran, lực lượng quân đội mạnh nhất nước này.

 

Với dân số chủ yếu tập trung ở hành lang đất nhỏ hẹp dọc Địa Trung Hải, “tiền tuyến” Israel có nguy cơ hứng trọn một cuộc tấn công đáp trả.

 

Phan Anh

Theo AFP