1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Đức trở thành mục tiêu bom thư từ Hy Lạp

(Dân trí) - Cảnh sát Đức hôm qua đã phát hiện một gói hàng có chứa chất nổ trong số thư từ đã được gửi đến văn phòng của Thủ tướng Angela Merkel, giữa lúc Hy Lạp báo động vì một loạt bom thư nhằm vào nhiều đại sứ quán nước ngoài ở thủ đô nước này.

 

Thủ tướng Đức trở thành mục tiêu bom thư từ Hy Lạp - 1

Thủ tướng Đức Angela Merkel.
 
Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere xác nhận với báo giới rằng gói bưu kiện đã được gửi đến từ Hy Lạp 2 ngày trước đây. “Chúng tôi vẫn chưa rõ độ nguy hiểm của chất nổ chứa trong bom thư đến mức nào và nó được tạo bằng gì. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh đã vô hiệu hoá thiết bị gây nổ này”, ông nói.

Trước đó, người phát ngôn của chính phủ, ông Steffan Seibert, cho biết gói bom thư có dấu hiệu khả nghi được phát hiện trong lúc kiểm tra thường lệ số thư tín được chuyển tới văn phòng thủ tướng.

Bà Merkel không có mặt tại Đức vào thời gian đó. Bà đang đi thăm chính thức nước Bỉ.

Vụ trên được phát hiện sau khi cảnh sát tại thủ đô Athens của Hy Lạp tìm thấy 9 thiết bị nổ chứa trong những gói hàng, trong đó có một gói hàng gửi cho Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

Cảnh sát Hy Lạp cho rằng đối tượng đứng sau loạt vụ này là các phần tử quá khích Hy Lạp. Những thiết bị nổ này nằm trong các kiện hàng gửi tới một số các sứ quán các nước phương Tây ở Athens. Hai thiết bị đã phát nổ tại đại sứ quán Thụy Sĩ và Nga ở Athens nhưng không gây thương vong.

Giới hữu trách đã bắt 2 nghi can, nhưng cho biết họ không tìm thấy mối liên hệ nào giữa những nghi can bị bắt hôm qua với âm mưu nổ bom mới được phát giác hồi gần đây ở Yemen và có dính líu với al-Qaeda.

Trà Giang
Theo Reuters, AP