1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Canada bị cáo buộc đạo văn

(Dân trí) - Các chính gia Canada đã cáo buộc Thủ tướng Stephen Harper đạo văn trong một bài phát biểu hồi năm 2003. Vụ việc xảy ra đúng vào lúc Canada chuẩn bị tiến hành cuộc tổng tuyển cử và ông Harper đang tham vọng tái đắc cử trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Người viết diễn văn cho Thủ tướng Harper, Owen Lippert, đã thừa nhận đạo văn trong bài phát biểu hồi năm 2003 về vấn đề Iraq của ông Harper trên cương vị lãnh đạo phe đối lập.

 

Lippert cho biết ông đã “quá tích cực” khi sao chép một phần bài diễn văn về vấn đề Iraq của một nhà lãnh đạo thế giới khác - cựu Thủ tướng Australia John Howard.

 

Nhưng ông Lippert khẳng định, cả ông Harper - khi đó là lãnh đạo đảng Liên minh Canada, cũng như các phụ tá của ông đều không hay biết về điều này. Hôm qua, ông Lippert đã tuyên bố từ chức khỏi chiến dịch tranh cử của đảng Bảo thủ trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 14/10 tới.

 

Trước đó, đảng Tự do đối lập đã quay lại những cuốn băng trong bài phát biểu hồi tháng 3/2003 của ông John Howard, trong đó Thủ tướng Australia đã nói về sự cần thiết của việc ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến tại Iraq, và một bài phát biểu mà ông Harper đã đưa ra 2 ngày sau đó. Hai bài phát biểu này có nhiều điểm giống nhau như đúc.

 

Lãnh đạo đảng Tự do Canada đã lên tiếng chỉ trích ông Harper. “Thật là một vấn đề nghiêm trọng. Người Canada muốn đất nước của họ phải có tiếng nói riêng trên trường quốc tế. Thủ tướng cũng như lãnh đạo phe đối lập cũng phải như vậy”, ông Stephane Dion nói .

 

Ông Harper không đưa ra bình luận nào về những cáo buộc đạo văn, nhưng một phát ngôn viên của đảng Bảo thủ đã bác bỏ những cáo buộc của phe đối lập.

 

“Bài phát biểu đó là của lãnh đạo một đảng hiện không còn tồn tại, và diễn ra cách đây đã 5 năm, 3 nhiệm kỳ quốc hội, 2 cuộc tổng tuyển cử đã qua đi. Đó là một tin rất cũ và việc đảng Tự do tập trung vào điều này là một dấu hiệu cho thấy sự tuyệt vọng trong chiến dịch tranh cử của họ”.

 

Stephen Harper từng là thủ lĩnh đảng Liên minh Canada và là thủ lĩnh phe đối lập trong quốc hội năm 2002. Sau khi hai đảng Bảo thủ Tiến bộ và Liên minh Canada hợp nhất thành đảng Bảo thủ, ông lại trở thành thủ lĩnh của đảng này.

 

Ông Harper trở thành thủ tướng Canada kể từ tháng 2/2006, chấm dứt 12 năm cầm quyền của đảng Tự do, và đang tìm kiếm một nhiệm kỳ mới trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14/10 tới. Theo các cuộc thăm dò dư luận, đảng Bảo thủ đang dẫn trước đảng Tự do từ 7-11%.

 

VTH
Theo AP