1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Berlusconi “thoát hiểm”, châm ngòi bạo động khắp Italia

(Dân trí) - Các cuộc phản kháng bạo động đã nổ ra trên đường phố thủ đô Roma ngay sau khi Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi “thoát hiểm” với tỉ số sít sao trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội để ông có thể tiếp tục lãnh đạo.

 

Thủ tướng Berlusconi “thoát hiểm”, châm ngòi bạo động khắp Italia  - 1

Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi đăm chiêu trước “canh bạc lớn”…
 
Thủ tướng Berlusconi “thoát hiểm”, châm ngòi bạo động khắp Italia  - 2
… và bạo động bùng phát rên các thành phố khắp nước Italia

Hàng chục nghìn người chống ông Berlusconi đã tụ họp trên các thành phố khắp nước Italia, trước khi Thủ tướng Italia hôm qua thắng cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với số cách biệt chỉ có 3 phiếu. Nếu không hội đủ số phiếu tín nhiệm, ông Berlusconi sẽ bị buộc phải từ nhiệm giữa chừng trong nhiệm kỳ 5 năm hiện tại.

Những người không hài lòng về ông Berlusconi hôm qua đã đốt xe hơi, ném bom khói và ném đá vào cảnh sát dẹp biểu tình; cảnh sát phản ứng lại bằng hơi cay và gậy gộc.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy những bộ mặt đầy máu me của những người biểu tình và tin ban đầu cho biết ít nhất có 20 người bị thương.

Những vụ "khẩu chiến" cũng như đụng độ bằng tay chân cũng nổ ra bên trong quốc hội trong cuộc bỏ phiếu không tín nhiệm giữa phe ủng hộ và phe tẩy chay Thủ Tướng.

Trước những vụ tai tiếng chồng chất, bị đồng minh cũ chống đối, cuộc bỏ phiếu tại quốc hội hôm qua được coi là một “ván bài” cực kỳ lớn đối với Thủ tướng Berlusconi - đặt ông trong thế được ăn cả ngã về không.

Trong trường hợp thất bại, Thủ tướng Italia và nội các sẽ phải từ chức. Khi ấy, ông Berlusconi sẽ mất quyền miễn trừ, đã giúp ông thoát khỏi những cuộc tra hỏi của ngành Tư pháp về những vụ bê bối tiền nong.

Để tránh thảm hoạ, thủ tướng Berlusconi đã huy động lực lượng đi chiêu dụ các nghị sĩ. Có tin tiết lộ là người trong liên minh cầm quyền đã hứa hẹn sẽ giúp ông được bầu lại và còn được trả khoản tiền mà nghị sĩ này đã vay mượn.

Theo dân biểu Massimo Calearo, thuộc đảng Dân chủ, giá của một lá phiếu tín nhiệm là từ 350.000 đến 500.000 euro (từ 470.000 đến 670.000 USD).

Theo một cuộc thăm dò dư luận vào tháng qua, chỉ còn 32,8% người dân Italia là còn đánh giá tốt ông Berlusconi.

Nhật Mai
Theo AFP, AP