1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Australia nói ông Trump tốn thời gian chỉ trích truyền thông

(Dân trí) - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lãng phí quá nhiều thời gian vào việc chỉ trích truyền thông, trong khi điều ông cần làm là học cách hòa hợp.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

“Winston Churchill, một chính trị gia lão luyện, từng nói rằng việc một chính trị gia than phiền về báo chí chẳng khác nào một thủy thủ phàn nàn về biển cả”, Reuters dẫn lời Thủ tướng Malcolm Turnbull nói với các phóng viên tại New Zealand hôm nay 17/2, trong đó nhắc tới tên của cố Thủ tướng Anh.

Theo nhà lãnh đạo Australia, truyền thông luôn song hành cùng các chính trị gia và giúp họ truyền tải các thông điệp tới người dân. Do vậy, phát biểu trước các phóng viên, Thủ tướng Turnbull đã gửi lời cảm ơn tới họ vì sự giúp đỡ tốt đẹp dành cho ông.

Phát biểu trên của ông Turnbull được đưa ra trong bối cảnh mối bất hòa giữa Tổng thống Trump và giới truyền thông vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống dù tỷ phú New York đã nhậm chức được gần 1 tháng. Ông chủ Nhà Trắng thường xuyên tố những lời chỉ trích của truyền thông nhằm vào ông là “bịa đặt”, thậm chí ông còn mô tả truyền thông như một “đảng đối lập”.

Mới đây, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 16/2, Tổng thống Trump liên tục cáo buộc các phóng viên Mỹ là những người thù địch và bất lương khi đưa tin về tháng làm việc đầu tiên của ông tại Nhà Trắng. Ông cho rằng báo chí đang thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát, đồng thời đổ lỗi cho báo chí khi công bố các “thông tin sai lệch” liên quan đến chính quyền mới do ông lãnh đạo.

Liên quan tới mối quan hệ được cho là không mấy suôn sẻ với tân tổng thống Mỹ, Thủ tướng Australia cho biết ông và Tổng thống Trump đã tiến hành một số cuộc điện đàm “mang tính xây dựng”. “Đó là những cuộc điện đàm thẳng thắn và rất giá trị”, ông Turnbull nói với các phóng viên.

Trước đó, truyền thông Mỹ đưa tin trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Australia hôm 28/1, Tổng thống Trump đã dập máy giữa chừng khi đang tranh luận với Thủ tướng Turnbull về thỏa thuận tiếp nhận người tị nạn giữa hai nước từ thời Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama. Thông tin này đã khiến dư luận xôn xao và tân tổng thống Mỹ cũng nhận nhiều chỉ trích về cách hành xử “phi ngoại giao” với nhà lãnh đạo nước ngoài.

Thành Đạt

Tổng hợp