1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Thượng viện Nhật

Thủ tướng Abe thừa nhận thất bại

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thừa nhận thất bại nặng nề của liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử Thượng viện hôm 29/7. Tuy nhiên nhà lãnh đạo trẻ nhất của nước Nhật kể từ sau Thế chiến II tuyên bố quyết không từ chức.

Theo các phương tiện truyền thông của Nhật Bản, kết quả kiểm phiếu mới nhất cho thấy, đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông và đối tác liên minh chính, đảng Tân Komeito, chỉ giành được 46 ghế so với 60 ghế của đảng Đảng Dân chủ đối lập.

Liên minh cầm quyền cần giành ít nhất 64 ghế trong tổng số 121 ghế được bầu lại hôm chủ nhật, 29/7 để giữ đa số phiếu tại Thượng viện. Liên minh này hiện đang kiểm soát Thượng viện với 132 ghế trong tổng số 242 ghế. Nếu mất quyền kiểm soát tại Thượng viện, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trong việc thực thi các chính sách của ông.

Đảng Dân chủ đối lập của Nhật Bản (DPJ) được dự báo sẽ trở thành đảng lớn nhất trong Thượng viện, đồng nghĩa với việc kiểm soát cơ quan này lần đầu tiên kể từ năm 1955.

 

Phát biểu với các phóng viên tại trụ sở của LDP ở Tokyo, ông Abe thừ nhận: “Tôi có trách nhiệm về thất bại này”.

 

Nhưng khi các lá phiếu vẫn đang được kiểm, ông Abe tuyên bố không có ý định ra đi mặc dù Tổng thư ký LDP Hidenao Nakagawa đã từ chức. “Tôi đã quyết tâm thực hiện những lời hứa mặc dù tình hình rất nghiêm trọng”, Thủ tướng Abe nói.

 

LDP đã vấp phải một loạt những sai lầm và các vụ xì-căng-đan có liên quan tới các bộ trưởng do ông Abe bổ nhiệm, trong đó 2 bộ trưởng từ chức và một bộ trưởng tự tử. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy, tỉ lệ ủng hộ dành cho ông Abe đã xuống tới mức thấp kỷ lục, dưới 30%, kể từ khi Thủ tướng lên nắm quyền 10 tháng trước đó.

 

LDP hiện đang kiểm soát Hạ viện nắm nhiều quyền lực hơn trong quốc hội và là cơ quan lựa chọn thủ tướng. Nhưng với việc mất đa số phiếu tại Thượng viện, ông Abe có thể đối mặt với những lời kêu gọi từ chức trong nội bộ LDP.

 

VTH

Theo BBC