1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Abe: Nhật sẽ sửa lại hiến pháp hòa bình năm 2020

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngày 1/1 cho biết hiến pháp hòa bình hậu Thế chiến 2 của Nhật, vốn hạn chế quân đội trong vai trò tự vệ, sẽ được sửa đổi vào năm 2020.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Trong bình luận nhân dịp năm mới được nhật báo Sankei Shimbun đăng tải hôm nay, ông Abe cho rằng hiến pháp hòa bình của Nhật sẽ thay đổi khi Tokyo làm chủ nhà Thế vận hội Mùa hè năm 2020.

"Đến năm 2020, tôi nghĩ Nhật Bản sẽ hoàn toàn phục hồi vị thế và có những đóng góp lớn cho hòa bình và sự ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới", Thủ tướng Abe nói.

Ông Abe nói thêm rằng vị thế được nâng lên của Nhật có thể giúp châu Á trở thành một khu vực ổn định và cân bằng".

Bình luận của ông Abe diễn ra chỉ ít ngày sau khi ông "chọc giận" các đồng minh châu Á và khiến Washington thất vọng khi tới thăm đền Yasukuni ở Tokyo, nơi thờ những người Nhật chết trong chiến tranh và được xem là được xem là biểu tượng cho quá khứ quân phiệt của Nhật.

Ông Abe nhậm chức một năm trước trong bối cảnh Nhật Bản đối mặt với vị thế quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc giữa lúc Tokyo và Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền biển đảo.

Ban đầu ông Abe tập trung phát triển kinh tế với các gói kích thích. Nhưng trong những tháng gần đây, ông Abe đã tập trung vào chương trình nghị sự bảo thủ hơn, trong đó có việc thông qua luật bí mật quốc gia mà các nhà chỉ trích nói là một đối đe dọa đối với nền dân chủ tại Nhật.

Trong thông điệp năm mới, ông Abe đã tái khẳng định nỗ lực nhằm thay đổi hiến pháp hòa bình vốn được Mỹ áp đặt sau Thế chiến 2.

"Đã 68 năm trôi qua kể từ khi ban hành đạo luật, cuộc thảo luận trên toàn quốc nên được thúc đẩy hơn nữa để tiến tới việc sửa đổi hiến pháp nhằm thích nghi với thời thế thay đổi. Giờ là lúc để Nhật thực hiện bước đi lớn tiến tới nỗ lực xây dựng một quốc gia mới", ông Abe nói.

Về chính sách an ninh, ông Abe nói: "Chúng ta sẽ kiên quyết bảo vệ đến cùng lãnh thổ, lãnh hải và không phận của Nhật Bản".

Thủ tướng Abe từ lâu đã ủng hộ việc sửa đổi một điều luật chính trong hiến pháp vốn hạn chế quân đội ở vai trò phòng vệ và cấm sử dụng vũ lực trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế.

Nền quân đội hiện đại và được đầu tư mạnh của Nhật Bản thường được gọi là Lực lượng phòng vệ (SDF).

Ông Abe cho hay ông muốn SDF trở thành một nền quân đội đầy đủ, một kế hoạch khiến các quốc gia châu Á từng bị Nhật Bản chiếm đóng ở nửa đầu thế kỷ 20 lo ngại.

An Bình
Theo AFP