1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thứ trưởng y tế Iraq bị buộc tội giết người và bắt cóc

(Dân trí) - Các lực lượng của Mỹ và Iraq hôm qua, 8/2 đã bắt giữ Thứ trưởng y tế Iraq vì những cáo buộc liên quan tới tội giết người và bắt cóc. Đây là hành động đầu tiên nhằm mở màn cho một kế hoạch an ninh mới nhằm ngăn chặn bạo lực bè phái đẫm máu ở Baghdad.

Thứ trưởng Hakim al-Zamili bị bắt giữ khi lực lượng liên quân tiến hành một cuộc đột kích bất ngờ vào văn phòng của Bộ y tế. Trong một tuyên bố được đưa ra sau đó, quân đội Mỹ cho biết, Thứ trưởng Hakim đã để văn phòng của ông hỗ trợ "các hành động giết người và bắt cóc giáo phái".

Hakim al-Zamili là một thành viên chủ chốt của nhóm quân al-Mahdi đứng đầu là giáo sĩ cực đoan người Shiite Moqtada Sadr. Nhóm này cũng được cho là đã hỗ trợ các tay súng nổi dậy người Shiite, gây nên tình trạng bạo lực giáo phái tại Baghdad.

Thời gian gần đây liên lục xuất hiện những cáo buộc rằng Bộ Y tế Iraq đã sử dụng cơ sở vật chất và các bệnh viện để hỗ trợ cho quân đội al-Mahdi. Nhiều xe cứu thương được dùng cho các hoạt động vận chuyển vũ khí bí mật.

Quyết định bắt giữ Thứ trưởng y tế Iraq được thi hành đúng vào thời điểm phát ngôn viên quân đội Mỹ tại Baghdad, Tướng William Caldwell công bố chiến dịch hợp tác mới giữa Iraq và Mỹ nhằm triển khai một số lượng quân lớn tại Baghdad nhằm chấm dứt tình trạng bạo bức đẫm máu.

Trong khi đó, quân đội Mỹ đang tiến hành điều tra vụ việc một loạt các trực thăng của Mỹ bị mất tích hoặc bắn rơi tại Baghdad. Chỉ trong vòng 2 tuần qua, 6 trực thăng của Mỹ đã bị phá huỷ bởi lực lượng nổi dậy, khiến các nhà chức trách Mỹ lo ngại về một khuynh hướng tấn công mới nhằm vào các chuyến bay tại thủ đô.

T.Ninh

Theo Times