1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ đô của Na Uy náo loạn vì vali lạ

(Dân trí) - Nhà ga trung tâm tại thủ đô Oslo của Na Uy hôm nay đã được lệnh sơ tán khẩn cấp, mọi chuyến tàu hỏa và xe buýt phải tạm ngừng hoạt động sau khi cảnh sát nước này phát hiện một chiếc vali khả nghi.

 
Thủ đô của Na Uy náo loạn vì vali lạ - 1

Toàn bộ tàu hỏa và xe khách phải ngừng hoạt động cho tới khi có thông báo mới.

Theo một quan chức đường sắt, lệnh trên được giới chức an ninh đưa ra sau khi cảnh sát phát hiện có chiếc vali khả nghi bị bỏ lại trên một xe buýt. “Toàn bộ tàu hỏa và xe khách phải ngừng hoạt động cho tới khi có thông báo mới. Theo lệnh của cảnh sát, không ai được phép vào nhà ga”, quan chức này nói.

Theo các hãng tin Na Uy, có đối tượng đã để lại chiếc vali và bỏ đi.

Na Uy vẫn chưa qua cơn trấn động của hai vụ tấn công đánh bom và xả súng ngày 22/7 ở trung tâm thủ đô Oslo của Na Uy làm 76 người thiệt mạng. Thủ phạm của cả hai vụ nói trên bước đầu được xác định là một kẻ cực hữu người Na Uy và hành động một mình.

Luật sư của thủ phạm Breivik nói rằng nghi can tin là hành động của y tuy "tàn bạo" nhưng cần thiết, để đưa tới "một cuộc cách mạng" trong xã hội Na Uy.

Báo chí châu Âu thì cho rằng phương thức và thời điểm hành động cho thấy vụ đánh bom không mang tính chất khủng bố mà rõ ràng là âm mưu chính trị nhằm vào Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg và Công Đảng.

Việt Hà
Theo Reuters, AFP