1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Thót tim" khoảnh khắc 2 máy bay giao nhau trên bầu trời Anh

(Dân trí) - Một người đàn ông người Anh đã chụp lại khoảnh khắc 2 máy bay chở hàng trăm hành khách có tuyến đường hạ cánh gần nhau đến mức giao nhau tại một điểm trên bầu trời. Điều này làm dấy lên lo ngại về hiện tượng bầu trời “đông đúc”.

Khoảnh khắc 2 máy bay giao nhau trên bầu trời Anh (Ảnh: Chris Hine/featureworld)
Khoảnh khắc 2 máy bay giao nhau trên bầu trời Anh (Ảnh: Chris Hine/featureworld)

Bức ảnh do kỹ sư về hưu Chris Hine, 70 tuổi, chụp vào 3 giờ chiều ngày 15/8 cho thấy khoảnh khắc 2 máy bay thương mại có đường bay giao nhau. Ông Hine, sống tại Byfleet, Surrey, có thói quen ngồi và ngắm các máy bay bay vòng và xếp hàng để hạ cánh tại sân bay Heathrow.

“Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy hình ảnh hai máy bay ở quá gần nhau và tôi đã lấy điện thoại để phóng to hình ảnh này. Dù chúng đều đang ở trên cao nhưng tôi có thể dễ dàng xác định máy bay màu đỏ là máy bay Airbus A340 của hãng Virgin Atlantic và chiếc còn lại là Boeing 787 Dreamliner của hãng British Airways”, ông Hine nói.

Trước đó, 2 máy bay di chuyển vòng quanh trước khi giao nhau tại 1 điểm như trên bức hình. Ông Hine cho biết do 2 máy bay đều có sải cánh bằng nhau, khoảng 60m, nên khi nhìn vào bức ảnh có thể thấy chúng dường như ở khoảng cách rất sát nhau.

Ông Hine cho biết ông khá bất ngờ khi kiểm tra bức ảnh và thấy cảnh 2 máy bay “chồng” lên nhau. “Hãy nghĩ về việc 2 máy bay bay với tốc độ 460m/h và bạn sẽ thấy nguy hiểm thế nào khi bay trên một bầu trời “đông đúc”, ông nói.

Máy bay Airbus A340 có sức chứa 311 hành khách, còn Boeing 787 là 214. Cả hai máy bay đều được sử dụng cho các lộ trình bay xuyên Đại Tây Dương.

Nhận định về bức ảnh trên, chuyên gia Tư vấn Hàng không Anh John Hutchinson cho biết: “Dù 2 máy bay trông gần nhau như vậy nhưng thực tế chúng luôn cách nhau 300m theo quy định. Các máy bay được trang bị hệ thống cảnh báo hiệu quả để có thể đảm bảo chúng không bao giờ tiến quá gần nhau, ngoài ra có thêm sự chỉ đạo của các trạm kiểm soát không lưu. Do đó, rủi ro va chạm trong tình huống này là hiếm khi xảy ra”.

Chính phủ Anh đã cam kết sẽ xây đường băng thứ 3 tại sân bay Heathrow. Tuy nhiên, tuyên bố này bị các nhóm bảo vệ môi trường và chính người dân phản đối vì lo ngại tình trạng quá tải trên bầu trời.

Đức Hoàng

Theo Dailymail