1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân tới Iraq vì muốn gây ảnh hưởng trong khu vực

(Dân trí) - Trang mạng Sputnik ngày 10/12 dẫn lời một số chuyên gia phân tích cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ gần đây triển khai quân đến miền bắc Iraq là nhằm mục đích tăng cường sự ảnh hưởng của Ankara đối với toàn khu vực.

 

Một xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh minh họa: AP)
Một xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh minh họa: AP)

Mohammad Nour Eddeen, Giáo sư Đại học Li-băng chuyên về vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ, phát biểu rằng việc triển khai quân đội tới Iraq là nhằm tạo dựng quyền lực của Ankara trong khu vực.

“Thổ Nhĩ Kỳ muốn lập ra trung tâm quyền lực thứ 3 tại Iraq sau Baghdad và Erbil. Ankara muốn người Ả rập dòng Sunni giải phóng thành phố Mosul và Ankara ủng hộ bước đi này”, Giáo sư Eddeen phân tích.

Ông Eddeen cũng cho biết Ankara sợ rằng thành phố Mosul có thể bị lực lượng người Kurd chiếm giữ, điều này giúp tăng cường lớn mạnh của nhóm sắc tộc này. “Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại rằng lực lượng người Kurd sẽ chiếm luôn Mosul sau khi giải phóng giống như những gì đã từng xảy ra với tỉnh Kirkuk và thị trấn Sinjar. Điều này có nghĩa là lãnh thổ của người Kurd mở rộng còn Thổ Nhĩ Kỳ xem đây là mối nguy hiểm cho chính họ”, Giáo sư Eddeen nói.

Lý giải việc phái quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ tới miền bắc Iraq theo một góc độ khác, Riyad Eed, một chuyên gia chuyên về các vấn đề chiến lược, nhận định rằng Thổ Nhĩ Kỳ muốn tìm kiếm nguồn cung cấp năng lượng bền vững cho nước này và muốn gây ảnh hưởng đến các quốc gia láng giềng để đảm bảo nguồn cung được giao.

“Gây áp lực lên Baghdad trong việc xây dựng một đường ống dẫn khí đốt nối từ Qatar tới Thổ Nhĩ Kỳ chạy qua lãnh thổ Iran và khởi động lại dự án mang tên Nabucco là những mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ đằng sau việc triển khai quân đội của Ankara”, chuyên gia Eed nhận xét.

Theo Sputnik, đúng một tuần kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai 150 binh sĩ và 25 xe tăng tới tỉnh miền bắc Iraq Nineveh mà không được Iraq cho phép, Ankara giải thích rằng động thái này nhằm hỗ trỡ lính địa phương để giành lại thành phố Mosul từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Trong khi đó, Baghdad xem việc triển khai quân lính của Thổ Nhĩ Kỳ là bất hợp pháp. Thủ tướng Iraq Haider Abadi đã yêu cầu Ankara rút quân ngay lập tức. Hôm Chủ Nhật vừa rồi, Iraq ra tối hậu thư cho Ankara trong vòng 48 tiếng đồ hồ phải rút quân.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không rút quân bất chấp thời hạn chót đưa ra trong tối hậu thư trên. Đại diện của Iraq tại Liên hợp quốc Mohamed Ali Hakim cho biết Baghdad sẽ không có ý định trình vấn đề này lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thay vào đó trong vài ngày tới các bên sẽ tự giải quyết tình hình này.

Ngày hôm nay, người đứng đầu Cơ quan tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tới Iraq để tìm giải pháp cho tình hình trên, theo Sputnik.

Vũ Duy

Theo Sputnik

 

Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân tới Iraq vì muốn gây ảnh hưởng trong khu vực - 2