1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thêm nhiều ứng viên rút khỏi cuộc đua vào ghế tổng thư ký LHQ

Đại sứ Jordan tại LHQ Hoàng thân Zeid al-Hussein và cựu Bộ trưởng Tài chính Afghanistan Ashraf Ghani ngày 4/10 đã quyết định rút khỏi cuộc đua vào chức Tổng thư ký LHQ.

Trong bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Zeid đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới ông Ban Ki-moon, ứng cử viên Hàn Quốc, người đứng thứ nhất trong cuộc bỏ phiếu không chính thức chọn Tổng thư ký LHQ mới.

 

Đại sứ người Jordan viết: ''Ông Ban rất khéo léo về ngoại giao lại có kiến thức sâu sắc sẽ làm rạng tương lai của LHQ và HĐBA sẽ được hoan nghênh vì có sự lựa chọn sáng suốt''.

 

Cùng lúc đó, cựu quan chức Afghanistan Ghani cũng viết một lá thư gửi Chủ tịch HĐBA và chúc mừng hội đồng đã đạt được nhất trí về người sẽ giữ chức Tổng thư ký LHQ.

 

Ông Zeid và ông Ghani là ứng viên thứ ba và thứ 4 rút khỏi cuộc đua. Trước đó, cố vấn tổng thống Sri Lanka, ứng viên Jayantha Dhanapala là người đầu tiên xin rút lui sau khi cuộc bỏ phiếu thăm dò lần thứ ba được tiến hành vào tuần trước.

 

Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu vòng 4 có kết quả, ứng viên Ấn Độ Shashi Tharoor, đương kim phó Tổng thư ký LHQ phụ trách vấn đề quan hệ công chúng cũng rời khỏi cuộc đua vì biết ông Ban lại giành chiến thắng.

 

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Surayud Chulanont hôm qua cho biết ứng viên của nước này tham gia tranh cử chức Tổng thư ký Liên Hợp Quốc là ông Surakiart Sathirathai đã quyết định rút lui, ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu bầu chọn chính thức.

 

Theo kế hoạch Hội đồng Bảo An sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu chính thức vào ngày 9/10 trước khi giới thiệu ứng viên lên Đại hội đồng LHQ để được phê chuẩn.

 

Hiện, với hai lý do: hàng loạt ứng viên rút lui cộng thêm kết quả từ các phiếu bầu, có thể đoán chắc 90% rằng Ngoại trưởng Hàn Quốc Ban Ki-moon sẽ là Tổng thư ký LHQ mới

 

Theo Hoài Linh

Vietnamnet/Xinhua