1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thế "tiến thoái lưỡng nan" của các gia đình có thân nhân bị Hamas bắt giữ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các gia đình có thân nhân bị lực lượng Hamas bắt làm con tin trong cuộc xung đột với Israel đang đối mặt với thế "tiến thoái lưỡng nan" trong khi chiến sự chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Thế tiến thoái lưỡng nan của các gia đình có thân nhân bị Hamas bắt giữ  - 1

Người dân Tel Aviv xuống đường thể hiện sự ủng hộ và đoàn kết với gia đình các con tin đang bị Hamas giam giữ ở Gaza (Ảnh: Reuters).

Khi Israel phát đi tín hiệu chuẩn bị đưa lực lượng trên bộ vào Dải Gaza, nhiều gia đình con tin bị Hamas bắt giữ đang kêu gọi chính phủ kiềm chế chiến sự và thay vào đó sử dụng giải pháp đàm phán.

Tuy nhiên, một số gia đình khác lại cảnh báo việc hòa giải có thể mất nhiều năm và cho rằng hy vọng lớn nhất nằm ở quân đội. Họ kỳ vọng, lực lượng phòng vệ Israel có thể cứu những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị Hamas bắt giữ trước khi quá muộn.

Hai luồng ý kiến trái chiều phản ánh thế "tiến thoái lưỡng nan" tại Israel khi Hamas đang giam giữ khoảng 222 người, tuổi từ 9 tháng cho tới 85, sau cuộc tấn công bất ngờ ngày 7/10. Nhiều con tin trong số đó mang 2 quốc tịch và có cả người Mỹ và người châu Âu. 

Hamas được cho đang giam giữ các con tin trong một hệ thống đường hầm ngầm ở Dải Gaza. 

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố sẽ loại Hamas và quân đội Israel có thể tiến vào Gaza bất cứ lúc nào, nhưng nhiều gia đình đang thúc giục ông nên tập trung vào việc giải cứu con tin.

Noam Alon, bạn trai của con tin Inbar Haiman, cho biết: "Đây phải là ưu tiên hàng đầu, không phải là loại Hamas, không phải là kiểm soát Gaza và không phải bất cứ điều gì khác". 

Nhiều người ủng hộ các gia đình con tin xuất hiện hàng ngày bên ngoài văn phòng của ông Netanyahu ở Tel Aviv để phát đi thông điệp kêu gọi chính phủ tìm cách để Hamas thả người.

Cuối tuần qua, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã gặp gỡ nhiều người thân của con tin tại dinh thự ở Jerusalem. Trong khi ở bên ngoài, hàng trăm người tập hợp lại kêu gọi chính quyền hành động nhiều hơn nữa để giải cứu các con tin.

"Trả thù không phải là cách. Chúng ta cần trao đổi với Hamas. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dùng đến vũ lực. Chúng ta có rất nhiều tù nhân Palestine để có thể trao đổi lấy người Israel", Carmel Gorni, một nhà hoạt động chính trị, cho biết.

Anh họ của Gorni trước đó đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hamas.

Tình thế thách thức

Tuy nhiên, không phải gia đình con tin nào cũng đồng ý với đề xuất nói trên. 

Ilan và Sandy Feldman nằm trong danh sách những người đã gặp Tổng thống Herzog cuối tuần qua khi chị gái và anh rể của họ là Aviva và Keith Siegel bị bắt giữ vào ngày 7/10. 

Feldman bày tỏ nghi ngờ về việc liệu cặp đôi Siegel có thể sống sót trong tình trạng bị giam cầm kéo dài hay không và cho rằng việc Israel mở chiến dịch trên bộ vào Gaza là không thể tránh khỏi.

Ilan nói: "Tôi nghĩ điều này lớn hơn việc của gia đình chúng tôi. Đây là cuộc chiến giữa đúng và sai. Đơn giản là vậy. Không thể để Hamas tồn tại ở bất cứ đâu". 

Jonathan Dekel-Chen, người có con trai 35 tuổi đang bị bắt cóc, cho biết Hamas phải bị xử lý "ngay bây giờ", nhưng cho rằng quân đội phải coi việc giải cứu con tin là ưu tiên hàng đầu của bất kỳ chiến dịch quân sự nào. 

Israel có kinh nghiệm lâu năm trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng con tin. Năm 2011, Israel đã thả 1.027 tù nhân Palestine để đổi lại trung sĩ quân đội Gilad Shalit, người đã bị giam giữ ở Gaza hơn 5 năm.

Một số người Palestine được trả tự do sau đó đã gia nhập Hamas, bao gồm cả thủ lĩnh hiện tại của tổ chức này ở Gaza, Yahya Al-Sinwar.

Sandy Feldman nói: "Chúng ta có nên thương lượng với họ một lần nữa không? Hãy nhìn vào tất cả những người mà chúng ta đã thả và những hành động của họ. Điều đó có đáng không? Tôi không chắc nữa".

Giờ đây, Israel vẫn đang thể hiện quan điểm rất cứng rắn với Hamas, khi các quan chức nhà nước Do Thái nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công Hamas tới cùng.

Hamas đã gợi ý rằng các con tin có thể được trao đổi để lấy khoảng 6.000 người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel, nhưng các chuyên gia an ninh Israel đã đặt câu hỏi liệu một thỏa thuận như vậy có thể xảy ra hay không, ngay cả khi chính phủ sẵn sàng xem xét nó.

Giora Eiland, cựu lãnh đạo hội đồng an ninh quốc gia Israel, dự đoán: "Hamas không đơn giản. Họ sẽ không thả con tin ngay lập tức. Họ sẽ kéo dài việc này trong 5 năm".

Nhiều con tin có tình trạng bệnh lý cần được chăm sóc hoặc đã lớn tuổi, nghĩa là thời gian của họ đang ít đi. Daniel Lifshitz, người có ông bà ngoài 80 tuổi bị bắt cóc, cho biết: "Nhiều người không còn nhiều thời gian. Chúng ta phải giúp đỡ những người này thật nhanh".

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas