1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thân thế bí ẩn về 2 “bóng hồng” bên cạnh ông Kim Jong-un

Hai bóng hồng Kim Yeo-jong và Ri Sol-ju được giới truyền thông xem là những người phụ nữ quyền lực nhất ở đất nước Triều Tiên.

Kim Yeo-jong là em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un; còn Ri Sol-ju là phu nhân của ông Kim. Đây là hai người phụ nữ không chỉ có mối quan hệ gần gũi trong gia đình với ông Kim mà còn nắm giữ vị trí quan trọng trong đảng Lao động Triều Tiên.

Trợ thủ “bóng tối” Kim Yeo-jeong

Cô Kim Yeo-jong (sinh năm 1987) là con gái út của cố lãnh đạo Kim Jong-il. Báo chí phương Tây cho biết mối quan hệ giữa hai anh em rất tốt và họ còn có thời gian học chung với nhau tại Thụy Sỹ vào những năm 90 của thế kỷ trước.

Trong khi phu nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Ri Sol-ju nhiều lần có mặt cùng chồng trong nhiều sự kiện lớn nhỏ, thì số lần em gái ông Kim Jong-un xuất hiện trước ống kính lại rất “hiếm hoi”.


Bức ảnh đời thường hiếm hoi của cô Kim Yeo-jong. (ảnh: KCTV)

Bức ảnh đời thường hiếm hoi của cô Kim Yeo-jong. (ảnh: KCTV)

Lần đầu tiên, cô Kim Yeo-jong có mặt trên truyền thông là trong đám tang của cha cô, cố lãnh đạo Kim Jong-il. Tờ Daily NK của Hàn Quốc dẫn lời một người đàn ông Triều Tiên hiện đang sinh sống ở nước ngoài cho biết, lúc sinh thời ông Kim Jong-il rất tin tưởng “con gái rượu” của mình, giao cho cô nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Có thể nói, cô Kim Yeo-jong được xem như là “cánh tay phải” của ông Kim Jong-il. Cô là người giúp ông Kim Jong-il viết thư tín, tổ chức các chuyến đi thăm. Thậm chí, cô cũng là người quyết định xem liệu chuyến thăm có thể diễn ra hay không và kiểm tra trước những địa điểm mà cố lãnh đạo Triều Tiên sẽ đến.

Sau khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền lãnh đạo, cô tiếp tục trở thành trợ thủ đắc lực cho anh trai mình. Cô liên tục tháp tùng anh trai tới nhiều nơi, kể cả những địa điểm tối mật như căn cứ quân sự.

Trong một bức ảnh được tờ Rodong Sinmun công bố vào ngày 21/1/2015, cô Kim Yeo-jong đứng lặng lẽ phía sau lưng anh trai, trong khi ông Kim Jong-un trò chuyện với mọi người ở một nhà máy giày.

Vào tháng 7/2015, Daily Mail dẫn thông tin từ truyền thông Triều Tiên cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã quyết định thăng chức cho em gái, giao cho cô Kim Yeo-jong trọng trách quản lý và phát triển hình ảnh cá nhân của ông.

Tờ Daily Mail đã gọi đây là một sự thăng chức ấn tượng đối với cô Kim Yeo-jong ở độ tuổi còn khá trẻ- 28 tuổi. Theo đó, cô sẽ giữ chức Trưởng cơ quan Tuyên truyền và Dân vận của Đảng Lao động Triều Tiên, thay thế ông Kim Ki Nam đã 89 tuổi.

Động thái này khiến tên tuổi của cô Kim Yeo-jong trở nên nổi bật hơn, sau khi cô thu hút được sự chú ý của thế giới trước tin đồn kết hôn với con trai thứ hai của Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong Hae vào đầu năm 2015.


Cô Kim Yeo-jong (vòng tròn đỏ) trong lễ tang cố chủ tịch Kim Jong-il. (ảnh: KCTV).

Cô Kim Yeo-jong (vòng tròn đỏ) trong lễ tang cố chủ tịch Kim Jong-il. (ảnh: KCTV).

Nhiệm vụ mới của người em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là sẽ liên quan tới việc tổ chức các sự kiện lớn nhằm vinh danh ông Kim Jong Un, đảm bảo phát triển “các dự án lý tưởng hóa” củng cố quyền lực cho anh trai.

Theo Washington Post, hiện nay trong nội bộ Đảng Lao động Triều Tiên, cô Kim Yeo-jong nắm giữ rất nhiều quyền lực, cô có quyền kiểm soát những người tiếp xúc với anh trai mình, kiểm soát những gì họ nói, thậm chí đến tài liệu của họ cũng phải bàn giao qua tay cô.

Giới chuyên gia nhận định, sự xuất hiện của cô Kim Yeo-jong trên chính trường Triều Tiên chính là bước đi của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm tập trung và duy trì quyền lực nhờ vào sự trợ giúp của những người thân cùng huyết thống.

Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju

Tháng 7/2012, người dân Triều Tiên xôn xao khi nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, rạng rỡ, liên tục xuất hiện bên cạnh nhà lãnh tụ trẻ tuổi Kim Jong-un trên các phương tiện truyền thông.

Sau đó, Đài truyền hình trung ương Triều Tiên chính thức xác nhận, người phụ nữ ấy là Ri Sol-ju, phu nhân của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Tờ Asahi Shimbun thông tin, xuất thân của đệ nhất phu nhân Triều Tiên vẫn còn nhiều điều mập mờ. Một bài báo cho hay quê cô ở Cheongjin, đông bắc nước này. Cha cô là một giáo sư đại học và mẹ là bác sĩ.

Một bài báo khác lại cho rằng cha cô là một phi công quân sự và mẹ là giáo viên cấp 2. Thậm chí, năm sinh của cô Ri vẫn không được xác định chính xác, có báo đưa là 1989 và có báo đưa là 1985.


Ông Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju trong một buổi hòa nhạc. (ảnh: KCNA).

Ông Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju trong một buổi hòa nhạc. (ảnh: KCNA).

Trong cuộc họp ngắn của các quan chức tình báo Hàn Quốc với quốc hội, cô Ri được mô tả là xuất thân từ một gia đình bình thường và bắt đầu con đường ca hát từ khi tham gia vào đội nghệ thuật thiếu nhi lúc mới 4 hoặc 5 tuổi.

Năm 12 tuổi, cô từng theo đoàn nghệ thuật trẻ Bình Nhưỡng tham dự liên hoan nghệ thuật ở Fukuoka, Nhật Bản năm 2002. Năm 2005, cô sang Hàn Quốc trong thành phần đội cổ động cho các vận động viên Triều Tiên ở giải vô địch điền kinh châu Á. Cô tốt nghiệp trường đại học danh tiếng trong nước Kim Nhật Thành và từng sang Trung Quốc học chuyên ngành thanh nhạc.

Theo tờ Donga Ilbo, cô Ri được đích thân cố Chủ tịch Kim Jong-il chỉ định làm con dâu khi ông đang lên kế hoạch chuẩn bị để đưa con trai lên kế nhiệm mình.

Ông Kim Jong-un kết hôn với cô Ri vào năm 2009 và sinh được một cô con gái một năm sau đó. Trước khi trở thành con dâu của gia đình ông Kim, cô Ri đã phải trải qua 6 tháng huấn luyện đặc biệt để trở thành Đệ nhất phu nhân.

Sau khi kết hôn, cô không còn hoạt động trong ngành nghệ thuật, mà lui về hậu trường đảm nhận “chức vụ” làm vợ của nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên. Các đĩa nhạc của cô cũng đã bị thu hồi sau đó.

Theo nguồn tin tiết lộ, cô Ri từng bày tỏ niềm mong mỏi với chồng rằng cô muốn một lần được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Bởi thế, sau đó cô Ri (lúc bấy giờ chỉ là một ca sĩ vô danh) được đặc cách biểu diễn 2 buổi trong dàn nhạc Unhasu vào tháng 1 và tháng 2/2012.

“Hai bóng hồng”- quyền lực đến đâu?

Sau khi được thăng chức vào tháng 7/2015, cô Kim Yeo-jong không chỉ giữ một vị trí quan trọng hơn trong nội bộ đảng Lao động mà còn được đồn đoán là người “có khả năng” kế nhiệm ông Kim Jong-un.

Tờ Joongang Daily (Hàn Quốc) cho biết, việc thăng tiến nhanh “chóng mặt” trên chính trường Bình Nhưỡng của một cô gái chưa đầy 30 tuổi chính là bước chuẩn bị để cô có thể thay thế anh trai trong các trường hợp khẩn cấp.


Cô Kim Yeo-jong không chỉ giữ một vị trí quan trọng hơn trong nội bộ đảng Lao động mà còn được đồn đoán là người “có khả năng” kế nhiệm ông Kim Jong Un. (ảnh: KCTV).

Cô Kim Yeo-jong không chỉ giữ một vị trí quan trọng hơn trong nội bộ đảng Lao động mà còn được đồn đoán là người “có khả năng” kế nhiệm ông Kim Jong Un. (ảnh: KCTV).

Trong khi đó Kim Jong-un đã bắt đầu dành nhiều thời gian suy nghĩ về người kế nhiệm mình, mặc dù ông mới khoảng 30 tuổi, một nguồn tin tình báo Hàn Quốc nói với tờ Joongang Daily.

Nguồn tin này cho biết thêm, hiện nay ông Kim Jong-un mới chỉ có con gái, chưa có con trai. Trong khi đó, chính quyền Triều Tiên cần một thành viên “mang dòng máu Núi Paektu” (dùng để chỉ con cháu trực hệ của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành) giữ vai trò như một vị trí thứ 2 ở Bình Nhưỡng. Theo các nhà phân tích, Kim Yeo-jong là "người mang dòng máu Núi Paektu" phù hợp nhất cho vị trí này.

Trước vai trò và quyền lực chính trị của cô em gái chồng, người chị dâu Ri Sol-ju có phần “lép vế” hơn. Nhiều nhà phân tích cho rằng, vai trò chính của cô Ri Sol-ju là giúp cho nhà lãnh đạo Triều Tiên gây dựng hình ảnh một người đàn ông có gia đình trưởng thành và chững chạc. Bên cạnh đó, ông Kim Jong-un cũng tập trung xây dựng hình ảnh một chính khách gần gũi, cởi mở với người dân hơn so với những lãnh đạo tiền nhiệm.

Tuy nhiên, người ta vẫn thấy ông Kim Jong-un gọi vợ mình là “đồng chí”, nên một vài người đã phỏng đoán rằng có thể cô Ri có vị trí trong đảng Lao động.

Tờ Washington Post nhận định, những gì chúng ta cần phải theo dõi xem là liệu bà Ri Sol-ju, với tư cách là Đệ nhất phu nhân Triều Tiên, có phải là người có ảnh hưởng đến các phu nhân khác trên chính trường nước này hay không. Nhóm các phu nhân, có thể là một nhóm khá “tĩnh lặng”, nhưng ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng chính trị nhất định..

Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju tháp tùng chồng trong một sự kiện. (ảnh: KCNA).
Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju tháp tùng chồng trong một sự kiện. (ảnh: KCNA).

Tuy nhiên, điều đáng nói là, nếu 2 bóng hồng nói trên đều có quyền lực, thì mối quan hệ em chồng- chị dâu sẽ càng phức tạp. Washington Post cho rằng, nếu bà Ri Sol-ju- một người xuất thân bình thường- tìm kiếm quyền lực cao hơn, thì có thể bà sẽ bị em gái của chồng lật đổ.

Quan trọng là ông Kim Jong-un sẽ xử lý mối quan hệ em chồng- chị dâu như thế nào. Ông Kang Myong Do, con rể của cựu Thủ tướng của Triều Tiên, Kang Song San, hiện đang là giảng viên chuyên ngành Triều Tiên học ở Đại học Kyungmin, gần Seoul cho biết: “Lo lắng là điều không thể tránh khỏi trong một mối quan hệ như thế này. Người vợ sẽ không thích nếu chồng cô đã quá gần gũi với em gái của mình, em gái anh ta cũng sẽ không thích nếu anh trai cô quá thân thiết với vợ”./.

Theo Phương Chi/VOV.VN