1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thăm dò: Tổng thống Hàn Quốc nhận được 0% tỷ lệ ủng hộ của người trẻ

(Dân trí) - Theo cuộc khảo sát mới nhất do Gallup thực hiện, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào từ những người trẻ dưới 30 tuổi (tương đương với 0%). Tỷ lệ này cho thấy sự mất niềm tin trầm trọng của người dân sau vụ bê bối chính trị của nhà lãnh đạo nước này liên quan tới người bạn thân Choi Soon-sil trong thời gian qua.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cúi đầu xin lỗi người dân tại họp báo ở Văn phòng tổng thống hôm 25/10 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cúi đầu xin lỗi người dân tại họp báo ở Văn phòng tổng thống hôm 25/10 (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, uy tín của Tổng thống Park Geun-hye đã bị sụt giảm nghiêm trọng trong những tuần qua sau khi bà bị cáo buộc để cho người bạn thân lâu năm của mình, bà Choi Soon-sil, can thiệp vào các công việc quốc gia cũng như lợi dụng mối quan hệ với nhà lãnh đạo này để trục lợi cá nhân.

Một cuộc thăm dò ý kiến dư luận do Gallup tiến hành từ ngày 8 - 10/11 trên 1.003 người Hàn Quốc cho thấy 90% những người được hỏi bày tỏ sự thất vọng về khả năng lãnh đạo của Tổng thống Park. Con số này tăng lên so với tuần trước (89%) và đã xác lập một kỷ lục mới về tỷ lệ ủng hộ thấp chưa từng có đối với nhà lãnh đạo này.

Ngay cả ở khu vực phía đông nam Hàn Quốc, nơi tập trung những người bảo thủ có truyền thống đứng về phía Tổng thống Park, tỷ lệ ủng hộ bà cũng rất thấp. Theo khảo sát của Gallup, Tổng thống Park không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào từ những người trẻ dưới 30 tuổi, tương đương với 0%.

Kết quả khảo sát của Gallup được đưa ra sau khi bà Park chính thức lên tiếng xin lỗi lần thứ hai hồi tuần trước. Nhà lãnh đạo này cũng khẳng định bà sẵn sàng từ bỏ một số quyền hạn của mình.

Trong tuần này, bà Park đã tuyên bố rút lại đề cử ứng cử viên giữ chức thủ tướng mà bà từng đưa ra trước đó nếu quốc hội giới thiệu ứng cử viên khác của đảng đối lập vào vị trí này. Tuy nhiên, động thái trên của nữ tổng thống cũng chưa thể xoa dịu cơn giận dữ của dư luận.

Trước đó, hàng nghìn người dân Hàn Quốc đã xuống đường biểu tình đòi Tổng thống Park từ chức. Ngoài bà Choi Soon-sil, những cá nhân khác liên quan đến vụ bê bối, bao gồm cả 2 trợ lý cấp cao của bà Park, đều đã bị bắt giữ chờ xét xử.

Thành Đạt

Tổng hợp