1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Thâm cung bí sử” cuộc đua tổng thống Mỹ 2008

(Dân trí) - Một cuốn sách sắp xuất bản đã mổ xẻ chuyện “thâm cung bí sử” của chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008, trong đó nói rằng cựu Tổng thống Bill Clinton từng xem thường ứng viên Barack Obama.

 
“Thâm cung bí sử” cuộc đua tổng thống Mỹ 2008 - 1
Cựu Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống Obama.
Trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại nhằm vận động Thượng nghị sĩ kỳ cựu Ted Kennedy ủng hộ Hillary Clinton làm ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, cựu Tổng thống Bill Blinton đã khiến ông Kennedy giận dữ khi coi nhẹ Obama.

“Cách đây vài năm, gã này chắc chỉ đáng phục vụ chúng ta cà phê”, ông Bill Clinton nói với Thượng nghị sĩ từ bang Massachusetts, theo cuốn sách mới có tựa đề “Game change” của 2 đồng tác tác giả Mark Halperin và John Heilemann.

Cuốn sách cho biết thêm, ông Kennedy cảm thấy bị xúc phạm vì bình luận này và đã kể lại cuộc đối thoại với bạn bè với giọng giận dữ.

Cuộc điện thoại của Bill Clinton đã đem lại kết quả mong đợi. Thượng nghị sĩ Ted Kennedy sau đó đã trở thành người ủng hộ hết mình cho ứng viên Barack Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

 Sau khi Kennedy ủng hộ Obama, Clinton được cho là đã phàn nàn với Ted Kennedy rằng “lý do duy nhất ông ủng hộ Obama chỉ vì ông ta là người da đen. Rõ ràng là thế”.

Một phát ngôn viên của cựu tổng thống Bill Clinton đã từ chối bình luận về thông tin trên.

Cuốn sách “Game change” - được viết dựa trên hơn 300 cuộc phỏng vấn - đã tiết lộ hàng loạt câu chuyện chưa từng được công bố trước đó về cuộc đua tổng thống năm 2008.
 
Một số thông tin chú ý khác trong cuốn sách, sẽ chính thức được phát hành vào hôm nay:

- Mối quan hệ giữ Barack Obama và Joe Biden đã có lúc căng thẳng trong chiến dịch tranh cử năm 2008. Theo cuốn sách, hai người có thời gian rất ít nói chuyện trực tiếp với nhau và các trợ lý của ông Obama thậm chí còn không mời ông Biden tham gia các cuộc hội đàm qua điện thoại. Phát ngôn viên Jay Carney của ông Biden đã bác bỏ những thông tin này và khẳng định Tổng thống và Phó tổng thống đã hợp tác chặt chẽ và thành công trong năm qua.

 - Trước khi chính thức quyết định tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, ông Obama đã bí mật gặp gỡ cựu Ngoại trưởng Colin Powell và cựu Phó tổng thống Al Gore. Chính ông Al Gore trước đó đã tham khảo cố vấn David Axelrod của ông Obama về khả năng tranh cử tổng thống năm 2004.

- Thượng nghị sĩ Dân chủ Harry Reid từng miêu tả ông Obama là “một người Mỹ gốc Phi có nước da sáng, không biết nói thổ ngữ của người da đen”. Hôm thứ 7, ông Reid đã lên tiếng xin lỗi Tổng thống Obama về bình luận này và Nhà Trắng sau đó ra tuyên bố nói rằng Tổng thống chấp nhận lời xin lỗi.

- Sau chiến dịch tranh cử 2008, Hillary Clinton bị sốc khi được đề nghị đảm nhận chiếc ghế ngoại trưởng và đã quyết định từ chối đề nghị này. Bà Clinton đã chuẩn bị một tuyên bố giải thích lý do tại sao bà từ chối đề nghị của Tổng thống đắc cử và tiếp tục ở lại thượng viện. Nhưng cựu đệ nhất phu nhân đã nhận lời sau khi bị ông Obama thuyết phục.

- Trước khi Sarah Palin được chọn là ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa, nhóm chiến dịch tranh cử của ông John McCain chỉ dành 5 ngày để “kiểm tra” Palin và gửi bản câu hỏi thăm dò gồm 74 phần cho bà. Nhưng cựu Thống đốc Alaska chỉ mất vài tiếng để trả lời hết trong khi các ứng cử viên tiềm năng khác mất vài tuần. Cuối cùng, bản câu hỏi 42 trang của bà Palin được nhóm của ông McCain kiểm chứng trong 40 giờ.

- Sau khi Billy Shaheen, chủ tịch uỷ ban vận động tranh cử cho bà Clinton tại New Hampshire, nói với tờ Washington Post rằng việc ông Obama sử dụng ma túy thời trẻ khiến ông khó có thể đắc cử, bà Clinton ban đầu đã ca ngợi ông và khuyến khích đội ngũ tranh cử thu hút sự chú ý của dư luận vào điều đó. Nhưng sau đó, bà Clinton đã xin lỗi ông Obama về vấn đề này và Billy Shaheen phải từ chức.

- Sau khi McCain chọn Sarah Palin là bạn đồng hành tranh cử, Phó tổng thống Joe Biden gọi đó là sự lựa chọn liều lĩnh và tin rằng cựu Thống đốc Alaska chưa sẵn sàng cho vị trí đó.

An Bình
Theo Politico