1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan: Thủ tướng bác bỏ điều kiện đàm phán, “áo đỏ” đổi màu

(Dân trí) - Thủ tướng Thái Lan hôm nay đã bác bỏ yêu cầu của “áo đỏ” giải tán Quốc hội trong vòng 30 ngày. “Áo đỏ” lập tức tuyên bố sẽ không thương lượng, đòi chính phủ lập tức giải tán Quốc hội và thông báo cho những người ủng hộ đổi màu áo.

“Tiêu tan hy vọng”

“Tôi bác bỏ những điều kiện này. Vì họ dùng bạo lực và hăm dọa, nên tôi không thể chấp nhận”, Thủ tướng Abhisit nói. Ông khẳng định chính phủ liên minh cũng đang lắng nghe những đề xuất về giải pháp cho cuộc xung đột chính trị đang tiếp diễn từ những thành phần xã hội khác.

“Ngày mai (25/4) mọi việc sẽ rõ ràng hơn khi tôi và Tư lệnh lục quân Anupong Paojinda cùng xuất hiện trên truyền hình trong chương trình hàng tuần”, Thủ tướng Thái thông báo.

Ngay sau đó, Nattawut Saikua, thủ lĩnh nòng cốt của “áo đỏ”, nói thỏa hiệp của họ đã bị cự tuyệt và sẽ không có cuộc thương lượng nào nữa. “Những cuộc thương lượng sẽ chấm dứt. Chúng tôi sẽ không đối thoại nữa”, ông này nói.

“Áo đỏ” yêu cầu Thủ tướng Abhisit “ngay lập tức” giải tán Quốc hội và thông báo cho những người ủng hộ không mặc áo đỏ nữa, mà thay bằng các màu áo khác. Các thủ lĩnh phe này nói việc thay màu áo là để tránh sự kiểm soát của các nhân viên an ninh.

“Áo đỏ” cũng tuyên bố đã sẵn sàng đáp lại một đợt trấn áp của quân đội. “Ông Abhisit đã ra lệnh trấn áp những người biểu tình trong 48 giờ nữa, đó là thông tin tôi biết được”, Natthawut Saikua nói, nhưng không cho biết rõ thông tin này từ đâu. Nhiều xe mô tô cũng đã được lực lượng này triển khai ở 6 điểm phòng thủ quanh vị trí biểu tình, nhưng không rõ mục đích của phe này là gì.
 
Thái Lan: Thủ tướng bác bỏ điều kiện đàm phán, “áo đỏ” đổi màu - 1


"Áo đỏ" dựng thành lũy ở trung tâm thương mại Ratchaprasong

Quân đội: Vấn đề không chỉ ở Ratchaprasong

Tuyên bố của Thủ tướng Thái Lan không chấp nhận điều kiện thương lượng của “áo đỏ” đã khiến phe chống chính phủ này rút khỏi thương lượng và làm tiêu tan hy vọng sắp có một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này.

Trước làn sóng những người dân Bangkok phản đối các cuộc biểu tình của “áo đỏ”, cho rằng những hành động của phe này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và công việc làm ăn của họ nhiều tuần qua, người phát ngôn quân đội Thái Sansern Kaewkamnerd hôm nay tuyên bố các binh sĩ quân đội sẵn sàng chiếm lại khu trung tâm thương mại Ratchaprasong từ “áo đỏ” khi tình hình cho phép.

Ông này thừa nhận cuộc biểu tình của “áo đỏ” không chỉ đang diễn ra ở Ratchaprasong mà đã lan rộng đến nhiều tỉnh thành trong cả nước. Cuộc biểu tình ở Bangkok vẫn trong tầm kiểm soát của chính phủ, nhưng việc giải tán “áo đỏ” ở Ratchaprasong có thể châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở một số tỉnh thành khác, làm trầm trọng thêm thái độ thù địch trong tương lai.

Nguyễn Viết
Theo Xinhua, Bangkok Post, TNA