1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan: Phe “áo đỏ” lại biểu tình lớn

(Dân trí) - Hôm qua, hàng nghìn người “áo đỏ” ủng hộ phe đối lập chống chính phủ lại tập hợp ở phía bắc thủ đô Bangkok của Thái Lan để tham gia cuộc biểu tình lớn thứ ba thời gian qua, yêu cầu chính phủ “lập tức tiến hành bầu cử quốc hội”.

 
 
 
Thái Lan: Phe “áo đỏ” lại biểu tình lớn - 1

"Áo đỏ” ủng hộ phe đối lập chống chính phủ tập hợp ở phía bắc thủ đô Bangkok hôm qua

Cảnh sát Thái Lan cho biết 8.000 người biểu tình tại thành phố Ayutthaya, thủ phủ của một tỉnh cùng tên ở phía bắc Bangkok, đòi thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức và tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Cho đến chiều tối qua, đoàn người biểu tình đã nghe một trong số các lãnh đạo của đảng đối lập Puea Thái thuyết trình và sau đó bắn pháo hoa để kết thúc buổi tập hợp. Chính quyền Thái đã huy động hơn 1.000 cảnh sát để bảo đảm an ninh và đã không có sự cố nào đáng tiếc xảy ra.

Theo lời một thành viên trong ban tổ chức, phong trào chống đối chính phủ tiếp tục hoạt động, nhưng khác với những lần trước, phe “áo đỏ” không tuần hành trên đường phố, tránh để xảy ra xô xát với các lực lượng an ninh. Phe này cảnh báo “tiếp tục huy động đám đông vào những ngày Chủ nhật sắp tới, phong trào phản kháng này sẽ ngày càng được hưởng ứng”.

Chủ nhật tuần trước, 6.000 người “áo đỏ” đã tuần hành tại thủ đô Bangkok. Ngày 19/9 vừa qua, nhân kỷ niệm 4 năm ngày cựu Thủ tướng Thaksin bị lật đổ, cũng đã có 9.000 người tuần hành trên đường phố Bangkok và Chiangmai.

Đến nay, tình trạng khẩn cấp vẫn được duy trì tại khu vực Bangkok và ba tỉnh khác ở Thái Lan. Ayutthaya không nằm trong danh sách này. Tình trạng khẩn cấp đã được ban hành hồi tháng 4 vừa qua, sau nhiều tuần lễ bạo động kéo dài, nhưng đã lần lượt được chính quyền của Thủ tướng Abhisit bãi bỏ tại nhiều nơi.

Cuộc đọ sức giữa phe “áo đỏ” với chính quyền vào mùa Xuân vừa rồi đã đẩy Thái Lan vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng chưa từng thấy và đã làm 91 người thiệt mạng và khoảng 1.900 người bị thương.

Việt Hà
Theo Xinhua, AP