1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan nêu lý do yêu cầu ông Thaksin không về nước vào ngày nghỉ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Phó thủ tướng Thái Lan giải thích lý do mà Bangkok yêu cầu ông Thaksin Shinawatra không trở về nước vào cuối tuần hoặc ngày lễ.

Thái Lan nêu lý do yêu cầu ông Thaksin không về nước vào ngày nghỉ - 1

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (Ảnh: AFP).

Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam ngày 8/8 cho biết, nước này đã lập ra kế hoạch cho kịch bản cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra về nước sau nhiều năm sống lưu vong ở nước ngoài.

Ông Wissanu cho biết, các cơ quan có liên quan, bao gồm cả tòa án và Cục Cải huấn, đã sẵn sàng thực hiện kế hoạch ngay khi ông Thaksin đặt chân xuống Thái Lan.

Tuy nhiên, ông Wissanu đã đưa ra yêu cầu đặc biệt với ông Thaksin là không về nước vào cuối tuần và ngày nghỉ.

"Trong những ngày đó, các tòa án, cơ quan có nhiệm vụ chỉ định nhà tù để giam giữ ông Thaksin, sẽ không hoạt động. Điều này sẽ khiến mọi việc trở nên khó khăn vì chúng tôi sẽ phải tìm địa điểm giam giữ khác cho ông Thaksin", ông Wissanu giải thích.

Ngày 5/8, ông Thaksin tuyên bố sẽ hoãn việc trở lại Thái Lan khoảng 2 tuần so với dự kiến ban đầu là ngày 10/8, vì cần phải kiểm tra sức khỏe.

Đây không phải là lần đầu tiên ông hoãn kế hoạch trở về nước sau khi nhiều lần tuyên bố sẽ trở lại Thái Lan.

Ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và rời Thái Lan năm 2008 để tránh phải ngồi tù liên quan tới tội tham nhũng. Ngay cả khi sống lưu vong, ông và em gái là cựu Thủ tướng Yingluck được cho là vẫn có sức ảnh hưởng đáng kể thông qua các đồng minh trong nước cũng như người thân.

Vào cuối tháng 3, ông Thaksin nói rằng ông sẵn sàng chấp hành án tù ở Thái Lan với điều kiện ông được phép dành phần đời còn lại sống với gia đình.

Cuối tháng trước, Phó thủ tướng Wissanu nói ông Thaksin có thể nộp đơn xin hoàng gia ân xá ngay sau khi ông bắt đầu chấp hành án tù khi trở về Thái Lan.

"Ông ấy có thể làm vậy trong 24 giờ đầu tiên. Nhưng tôi không biết liệu ông ấy có làm vậy không. Tôi không trả lời thay cho ông ấy được", ông Wissanu nói.

Theo luật Thái Lan, các tù nhân nước này có quyền nộp đơn xin hoàng gia ân xá vào ngày đầu tiên thực hiện hình phạt giam giữ. Tuy nhiên, theo ông Wissanu, người cũng đang nắm quyền Bộ trưởng Tư pháp, nếu nỗ lực này không được chấp thuận, việc xin ân xá lần thứ 2 sẽ phải chờ 2 năm kể từ sau lần đầu tiên.

Ông Thaksin phải đối mặt với bản án tổng cộng 10 năm tù liên quan tới 3 vụ tham nhũng trong nhiệm kỳ thủ tướng của ông từ tháng 2/2001 đến tháng 9/2006.

Ông Wissanu cho biết, việc ông Thaksin đã ngoài 70 tuổi và có tiền sử bệnh tật sẽ giúp cựu Thủ tướng Thái Lan có thể có một số điều kiện thuận lợi hơn so với các tù nhân khác khi thi hành án.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh cựu Thủ tướng Thaksin sẽ không thể bị quản thúc tại gia. "Ông ấy sẽ phải ngồi tù", ông Wissanu nói.

Theo Thai PBS World