1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan hủy hộ chiếu của ông Thaksin vì "đe dọa an ninh quốc gia"

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 27/5 thông báo đã hủy hộ chiếu của ông Thaksin Shinawatra sau khi cựu thủ tướng lưu vong có những bình luận "gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia" trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình nước ngoài hồi tuần trước.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh:

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: AFP)

AFP dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết hai hộ chiếu của ông Thaksin bị vô hiệu hóa từ ngày 26/5. Bộ trên cũng tuyên bố họ buộc phải hủy hộ chiếu của ông Thaksin, do chính trị gia này đã “đe dọa nan ninh, uy tín và danh dự của Thái Lan trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình nước ngoài  hồi cuối tuần trước.

Hiện chưa rõ Bộ Ngoại giao Thái Lan nhắc đến cuộc trả lời phỏng vấn nào của ông Thaksin. Hồi tuần trước, ông đã lên sóng kênh CNN, và có bài phát biểu được quay lại tại Hội nghị lãnh đạo châu Á ở Seoul, Hàn Quốc.

Trong buổi phỏng vấn với kênh CNN của Mỹ vào thời điểm tròn một năm kể từ khi quân đội Thái Lan tiếm quyền, ông Thaksin khẳng định sẽ chờ thời điểm thích hợp để quay trở lại chính trường quốc gia này. Năm ngoái, quân đội Thái Lan lật đổ chính quyền của em gái ông là bà Yingluck Shinawatra.

Kể từ khi phải sống lưu vong vào năm 2008 nhằm tránh bị kết tội tham nhũng, ông Thaksin thường xuyên đi lại qua nhiều quốc gia. Hiện chưa rõ các hộ chiếu bị hủy có cản trở việc đi lại của ông Thaksin hay không. AFP cũng cho biết ông Thaksin có sở hữu hộ chiếu do một số nước khác cung cấp.

Trong một diễn biến khác, phiên tòa xử người em gái ông Thaksin là bà Yingluck bắt đầu ở Thái Lan hôm 18/5. Giới quan sát nhận định bà Yingluck có thể phải ngồi tù, và rằng đây là một động thái của chính quyền quân đội nhằm xóa bỏ hoàn toàn ảnh hưởng vốn rất sâu rộng của của gia đình Shinawatra trong chính trường Thái Lan.
 
Thoa Phạm
Theo AFP