1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan - 10 năm qua

(Dân trí) - Cùng điểm lại những sự kiện chính trên chính trường Thái Lan 10 năm qua, kể từ khi tên tuối của ông Thaksin Shinawatra nổi lên cùng với chính đảng do ông thành lập, cho đến những biến cố dẫn đến sự ra đời của một loạt chính phủ mới ở nước này.

 

Tháng 1/2001: Đảng Thai Rak Thai(TRT) của ông Thaksin (thành lập tháng 7/1998), giành thắng lợi bầu cử.

Tháng 2/2005: Thủ tướng Thaksin tái đắc cử sau khi trở thành Thủ tướng Thái Lan đầu tiên cầm quyền trọn vẹn nhiệm kỳ 4 năm.

Thái Lan - 10 năm qua - 1


Thaksin tái cử năm 2005

Tháng 1/2006: Việc Tập đoàn viễn thông khổng lồ Shin Corp của gia đình Thủ tướng Thaksin tuyên bố bán 49% cổ phần (trị giá hơn 73 tỷ bạt) cho Tập đoàn Đầu tư Temasek của Singapore đã bị phe đối lập là Đảng Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD- phe “áo vàng”) phản đối. Shin Corp bị cáo buộc trốn thuế.

Tháng 9/2006: Quân đội Thái Lan đảo chính khi Thủ tướng Thaksin đang dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Thaksin phải sống lưu vong.


Thái Lan - 10 năm qua - 2



Báo Thái Lan đưa tin về cuộc đảo chính
 
Thái Lan - 10 năm qua - 3
 
Trong khi xe quân đội tràn ngập đường phố Bangkok

Tháng 5/2007: Tòa án Hiến pháp giải tán đảng TRT, cấm 100 quan chức điều hành TRT, trong đó có Thaksin, tham gia chính trường trong vòng 5 năm. Tòa án Tối cao sau đó đã phong tỏa các tài sản của ông Thaksin.

Tháng 12/2007: Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP), được thành lập từ Đảng TRT của cựu Thủ tướng Thaksin và các đảng nhỏ khác, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội và được quyền đứng ra thành lập Chính phủ vào tháng 2/2008 và ông Somchai Wongsawat, em rể của ông Thaksin, làm Thủ tướng.

Thái Lan - 10 năm qua - 4


Ông Somchai Wongsawat làm Thủ tướng
 
Tháng 5/2008: PAD – phe “áo vàng” bắt đầu chiến dịch biểu tình chống chính phủ.

Tháng 8/2008: Tòa án chính thức phát lệnh bắt giữ vợ chồng cựu Thủ tướng Thaksin về tội tham nhũng, tuyên án (vắng mặt) ông Thaksin 2 năm tù.

Tháng 11 và 12/2008: Hàng nghìn người “áo vàng” phong tỏa sây bay Suvarnabhumi và Don Muong ở Bangkok. Tòa án Hiến Pháp Thái Lan sau đó tuyên bố giải thể PPP, yêu cầu Thủ tướng Somchai từ chức và phê chuẩn ông Abhisit Vejjajiva thuộc đảng Dân chủ lên làm Thủ tướng. Thái Lan bắt tay vào chiến dịch khôi phục hình ảnh

Thái Lan - 10 năm qua - 5
 
“Áo vàng” chống Thaksin phong tỏa sân bay Suvarnabhumi...

Thái Lan - 10 năm qua - 6

Sau đó, ông Abhisit Vejjajiva thuộc đảng Dân chủ lên làm Thủ tướng

Tháng 1 đến 4/2009: Phe “áo đỏ” thuộc Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống Độc tài (UDD) ủng hộ ông Thaksin tổ chức các cuộc biểu tình phản đối chính phủ của Thủ tướng Abhisit. Tháng 4/2009: Phe “áo đỏ” biểu tình rầm rộ bên ngoài Hội nghị cấp cao ASEAN họp tại khu nghỉ mát bên bờ biển Pattaya. Những người biểu tình còn gây náo loạn ở thủ đô Bangkok làm 2 người thiệt mạng.

Tháng 2/2010: Tòa án Tối cao Thái Lan đã ra phán quyết sung công số tài sản hơn 46 tỷ bạt (1,4 tỷ USD), tức hơn một nửa trong tổng số tài sản 76 tỷ bạt (gần 2,3 tỷ USD) của gia đình Thaksin, châm ngòi cho các cuộc xuống đường mới của “áo đỏ”.

Ngày 9/3/2010: Nội các Thái Lan đã quyết định áp dụng "Luật an ninh nội địa" (ISA) từ 11 - 23/3 để đảm bảo trật tự trong thời gian diễn ra cuộc biểu tình quy mô lớn do UDD phát động.
 
 
Thái Lan - 10 năm qua - 7


Sau những bạo động và hoang tàn...
 
Thái Lan - 10 năm qua - 8
 
...Thái Lan quyết lấy lại hình ảnh một thiên đường du lịch và mua sắm

Ngày 12/3 đến 19/5/2010: “Áo đỏ” phát động chiến dịch biểu tình quy mô lớn chưa từng có, đòi Thủ tướng Abisit từ chức, giải tán quốc hội và tiến hành bầu cử sớm. Một loạt cuộc xung đột đã xảy ra giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình, nghiêm trọng nhất là trong các ngày 10/4 và 19/5, làm hơn 80 người thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương.

Ngày 20/5/2010: Chính phủ tuyên bố đã giải quyết dứt điểm cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ trước tới nay ở nước này, bắt tay vào lập lại trật tự và khôi phục hình ảnh đất nước.

Việt Hà
Tổng hợp