1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thách thức mới trong quan hệ Nga - Anh

(Dân trí) - Chiều 16/7, Chính phủ Anh cho biết Anh sẽ trục xuất bốn nhà ngoại giao Nga và đình chỉ các cuộc đàm phán về visa giữa hai nước để trả đũa việc Mátxcơva từ chối dẫn độ Andrey Lugovoi, nghi can trong vụ đầu độc cựu nhân viên cơ quan An ninh Liên bang Nga (KGB), Alexander Litvinenko tại London hồi tháng 11/2006.

Mặc dù, Bộ Ngoại giao Anh (FCO) không nêu danh bốn nhà ngoại giao Nga sẽ bị trục xuất, song Ngoại trưởng David Miliband nói rằng sự hợp tác của Anh với Nga trong một loạt vấn đề đang được xem xét lại.

 

Phát biểu trước các nghị sĩ Quốc hội Anh, ông Miliband nói rằng Nga là một đồng minh quan trọng và tình thế này là điều mà Anh không muốn và không hoan nghênh, nhưng "cần phải gửi một tín hiệu rõ ràng" tới Nga về mức độ nghiêm trọng của vấn đề theo cách đánh giá của Anh. Ông Miliband cũng cho biết việc Nga khước từ dẫn độ Lugovoi là điều "rất đáng thất vọng”.

 

Phản ứng trước quyết định của Anh, Nga đã gọi hành động này là "trái đạo đức, khiêu khích" và bóng gió rằng nước này sẽ có biện pháp trả đũa.

 

Phát biểu với các phóng viên, Trưởng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, ông Mikhail Kamynin nói: "Lập trường của Anh là trái đạo đức. Họ nên nhận thức rõ rằng những hành động khiêu khích kiểu như vậy của các giới chức Anh sẽ không tránh khỏi sự đáp trả và sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nhất trong quan hệ Nga-Anh".

 

Ông Kamynin cho biết trong một cuộc điện đàm trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chuyển các quan điểm trên tới người đồng cấp Anh, ông Miliband.

 

Nhận xét về quyết định trên của Anh, Chủ nhiệm Ủy ban của Đuma quốc gia Nga về quan hệ với người Nga ở nước ngoài, ông Andrey Kokoshin, tuyên bố, những biện pháp đó "không có cơ sở pháp lý và vô nghĩa về chính trị", việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga "là một quyết định sai lầm" và những hành động đó "không thể không vấp phải biện pháp đáp trả từ phía Nga, nước Anh sẽ bị thiệt hại nhiều hơn Nga".

 

Ông Kokoshin cũng cho rằng những hành động mới nhất của London "sẽ gây thiệt hại cho quan hệ Nga - Anh".

 

Ăn miếng trả miếng?

 

Mặc dù cả hai bên đều bày tỏ lập trường cứng rắn nhưng theo giới phân tích hai bên sẽ cố gắng không để tình hình leo thang vượt ngoài vòng kiểm soát.

 

Hãng tin Interfax của Nga dẫn một nguồn tin cấp cao giấu tên cho biết phản ứng của Nga không cần thiết phải đến mức "ăn miếng trả miếng".

 

Quan chức trên nói: "Đây không phải là nguyên tắc của chúng tôi. Nó sẽ đưa chúng tôi trở lại thời chiến tranh lạnh".

 

Các nhà phân tích cũng đồng tình với luận điểm trên, nói rằng mặc dù hành động của Anh có thể dẫn đến việc phản ứng mạnh mẽ của Nga, nhưng cuộc tranh cãi này sẽ không leo thang đến mức có thể làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ thương mại giữa hai nước.

 

Ông Derek Averre, một chuyên gia về Nga của Đại học Birmingham nói: "Tôi không nghĩ họ (Anh và Nga) sẽ làm bất cứ điều gì có thể tổn hại quan hệ thương mại hai bên, sẽ không có chuyện tình hình leo thang vượt ra ngoài vòng kiểm soát bởi điều này không nằm trong các lợi ích của Nga".

 

Anh Đức