1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa Mỹ tấn công 20 mục tiêu ở Libya, dư luận lên tiếng

(Dân trí) - Các tàu nổi, tàu ngầm của Mỹ, Anh đã bắn 112 tên lửa hành trình Tomahawk vào khoảng 20 vị trí phòng không, thông tin liên lạc của Libya, sau khi máy bay chiến đấu Pháp chiều qua mở màn cho chiến dịch quốc tế tại Libya theo tinh thần nghị quyết của LHQ.

  
Tên lửa Mỹ tấn công 20 mục tiêu ở Libya, dư luận lên tiếng - 1
Một máy bay chiến đấu được cho là của lực lượng chính phủ Libya bị bắn hạ ở ngoại ô thành phố Benghazi. 
 
Các giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận tin về việc đã sử dụng nhiều tên lửa vào các trận địa phòng không Libya ở quanh Tripoli và Misrata, nhằm tham gia nỗ lực của đồng minh nhằm trấn áp các lực lượng của nhà lãnh đạo nước này Moammar Gadhafi, buộc lực lượng này tuân thủ vùng cấm bay.

Diễn biến trên nối tiếp hành động quân sự của Pháp bắn vào một chiếc xe “có vẻ đang đe dọa các thường dân tại Libya” - theo tuyên bố của phát ngôn viên quân sự Pháp, trong khi báo chí đưa tin các máy bay chiến đấu Pháp đã bắn gục 4 xe tăng Libya gần Benghazi, căn cứ địa của phe nổi dậy ở miền đông.

Cùng lúc, phát biểu khi đang ở thăm Brazil, Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố Mỹ và đồng minh “đang đáp ứng các lời kêu gọi của nhân dân Libya” khi chống lại các lực lượng tấn công của ông Muammar Gaddafi. Tổng thống Obama nói ông đã ra lệnh cho quân đội thực hiện một hành động quân sự có giới hạn để bảo vệ nhân dân Libya và thực thi nghị quyết của LHQ.

Ông Obama nhấn mạnh sử dụng quân lực là chuyện ông cân nhắc rất cẩn thận, và ông nhắc lại bộ binh Mỹ sẽ không can dự. Theo ông, thế giới không thể ngồi yên khi “một bạo chúa nói với nhân dân sẽ không có chuyện thương xót.”

Đô đốc William Gortney là người chỉ huy về phía Mỹ trong cuộc tấn công này. Ðô đốc Gortney cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi hiện nay là hình thành khung cảnh chiến trường theo cách nào để các đối tác của chúng tôi có thể đi đầu trong việc thi hành. Như tổng thống đã nói, chúng tôi sẽ không vượt quá mục đích đã được xác định, nhất là trong vấn đề bảo vệ thường dân Libya.”

Tuy nhiên, ông này không trả lời câu hỏi về việc Mỹ có đánh vào bộ chỉ huy của ông Gadhafi hay không.

Lãnh đạo Libya Gaddafi hôm qua đã gửi những thông điệp khẩn cho các nhà lãnh đạo thế giới, kể cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon, trong lúc giao tranh ác liệt diễn ra ở cứ địa Benghazi của phe nổi dậy. Trong tài liệu được một phát ngôn viên đọc cho các nhà báo ở Tripoli ngày hôm qua, ông Gadhafi hỏi Tổng thống Obama “ông sẽ làm gì” nếu một thành phố của Mỹ bị một nhóm bên ngoài chiếm đóng. Người phát ngôn của Libya nói rằng những chiến binh ở Benghazi là thành viên của al-Qaeda.

Ông Gaddafi nói với Tổng thư ký Ban Ki Moon rằng bất kỳ hành động nào của phương Tây nhắm vào Libya đều là “hành động xâm lăng trắng trợn” và nghị quyết LHQ cho phép thiết lập một vùng cấm bay ở Libya là “không có hiệu lực.”

Lực lượng “tham chiến”

Trong động thái liên quan, Thủ tướng Canada đã vừa thông báo thành lập cuộc phong tỏa Libya bằng hải quân. Các nước tham gia tấn công hôm qua gồm có Pháp, Mỹ, Anh, Italia và Canada. Liên minh này trông đợi sẽ có thêm các nước Arập.

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết có khoảng hai chục máy bay Rafale, Mirage 2000, máy bay tiếp liệu của Pháp, cũng như máy bay trinh sát Awacs tham gia. Không quân Pháp đã tiến hành bốn cuộc không kích trong ngày, phá hủy nhiều xe thiết giáp của chế độ độc tài Libya. Tối hôm nay, 20/3, tàu sân bay hạt nhân Charles De Gaulle cũng sẽ khởi hành từ Toulon. Chiến hạm hàng đầu của Hải quân Pháp thường mang theo khoảng 20 máy bay kèm theo đội hình chiến đấu trong đó có một tàu ngầm và nhiều tàu khu trục.

Từ London, Thủ tướng Anh David Cameron thông báo quân đội Anh bắt đầu tham gia chiến dịch quân sự tại Libya kể từ tối hôm qua, với các máy bay chiến đấu Tornado và Eurofighter.

Tại phía đông thủ đô Tripoli, đã có nhiều tiếng nổ lớn và những cụm lửa bốc cao. Báo chí chính thức của Libya nói là “các mục tiêu dân sự” đã bị tấn công làm cho một số người bị thương, bồn chứa xăng dầu của thành phố Misrata bị hư hại. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế kêu gọi tất cả các bên tham chiến tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc nhân đạo.

Nghị quyết 1973 của LHQ ấn định vùng cấm bay tại Libya đã cho phép liên quân quốc tế không kích vào quân Gadhafi, buộc lực lượng ủng hộ ông này chấm dứt việc đàn áp “đã khiến cho hàng trăm người chết, 300.000 người phải chạy ra khỏi Libya” kể từ cuộc nổi dậy ngày 15/2.
 
Dư luận lên tiếng
 
Tên lửa Mỹ tấn công 20 mục tiêu ở Libya, dư luận lên tiếng - 2

Tổng thống Hugo Chavez: Mỹ muốn chiếm giữ nguồn dầu mỏ dồi dào của Libya.
 
Các chính phủ Mỹ Latinh ủng hộ ông Moamer Qadhafi nói các nước tham gia cuộc tấn công quân sự Libya hôm qua là vì động cơ dầu mỏ.

“Họ muốn chiếm giữ nguồn dầu mỏ dồi dào của Libya”, Tổng thống Hugo Chavez nói trên truyền hình. Ông khẳng định hành động quân sự này “vô trách nhiệm” và “là hành động can thiệp vào công việc nội bộ nước khác”. Ông cho rằng LHQ đã vi phạm những nguyên tắc cơ bản của tô chức này khi thông qua nghị quyết về vùng cấm bay với Libya và khẳng định lần nữa động cơ dầu mỏ của Mỹ và các đồng minh châu Âu.

Tại La Paz, Tổng thống Bolivia Evo Morales chia sẻ quan điểm của ông Chavez.

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã đặt dấu hỏi về “vai trò của Hội đồng Bảo an LHQ” khi cơ quan này tán thành nghị quyết cho phép tấn công Libya. Ông cho rằng Hội đồng Bảo an đã phớt lờ những vấn đề ở các nước thân cận với Mỹ.

Hôm qua, Nga cũng tuyên bố lấy làm tiếc về hành động quân sự của Mỹ và các đồng minh.

Việt Hà
Tổng hợp