1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tên lửa hành trình, UAV tập kích Kiev từ nhiều hướng

Minh Phương

(Dân trí) - Ngày thứ ba liên tiếp, thủ đô Kiev bị tập kích trong đêm trong bối cảnh NATO đưa ra cam kết mạnh mẽ dành cho Ukraine.

Tên lửa hành trình, UAV tập kích Kiev từ nhiều hướng - 1

UAV phát nổ trên không sau khi bị đánh chặn ở Kiev hôm 13/7 (Ảnh: Reuters).

Không quân Ukraine cho biết, đêm 12/7, rạng sáng 13/7, thủ đô Kiev tiếp tục bị tập kích bằng tên lửa và UAV của Nga.

"Vụ tấn công đêm qua có sự tham gia của các UAV Shahed do Iran sản xuất, tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa đạn đạo Iskander", Yurii Ihnat, phát ngôn viên Không quân Ukraine, cho biết.

Trong đó, 2 tên lửa Kalibr được xác định bắn đi từ Biển Đen và đều bị phòng không Ukraine bắn hạ. Các UAV tấn công Kiev từ nhiều hướng khác nhau, trong đó Ukraine phá hủy thành công 20 chiếc.

Vụ tấn công khiến ít nhất một người thiệt mạng và 4 người bị thương, một số tòa nhà hư hại do các mảnh vỡ tên lửa. Quân đội Ukraine đang tiếp tục đánh giá thiệt hại do tên lửa Iskander gây ra.

Đây là đêm thứ 3 liên tiếp Kiev bị tập kích sau một thời gian im ắng. Các vụ tập kích này diễn ra trước, trong và sau hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lithuania.

Tại hội nghị, NATO tuy chưa mời Ukraine gia nhập liên minh, song khẳng định tương lai của Ukraine là ở NATO. Liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt cũng bỏ yêu cầu thực hiện Kế hoạch hành động thành viên (MAP) đối với Ukraine, nghĩa là con đường gia nhập của Kiev sẽ được rút ngắn.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine