1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu tuần tra Trung Quốc bị tố rượt đuổi tàu Nhật

(Dân trí) - Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho hay 3 tàu tuần tra của Trung Quốc đã tiếp cận và dường như rượt đuổi một tàu cá Nhật Bản trong lãnh hải nước này gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông hồi đầu tuần này.

3 tàu tuần Trung Quốc bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản.
3 tàu tuần Trung Quốc bị cáo buộc xâm phạm lãnh hải Nhật Bản.

Theo báo chí Nhật, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản được đặt trong tình trạng báo động do vụ việc trên, vốn xảy ra hôm 18/2.

Ba tàu Trung Quốc đã tiếp cận tàu cá Nhật Bản ở cự ly rất gần, có lúc chỉ cách vài trăm mét, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, nhưng không rõ ý định của phía Trung Quốc.

Các tàu của Trung Quốc - gồm Haijian 46, Haijian 50 và Haijian 66 - đã bắt đầu đi vào lãnh hải Nhật Bản gần Senkaku/Điếu Ngư lúc 8h55 sáng ngày 18/2 và loanh quanh ở đó 5 tiếng, bất chấp nhiều cảnh báo từ phía Nhật Bản.

Theo các quan chức của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, các tàu Trung Quốc đã tiếp cận tàu cá Zenko Maru, chở các thuyền viên Nhật Bản và một phóng viên, một nhà quay phim và một phiên dịch viên từ một đài truyền hình Czech.

Tàu Haijian 50 có lúc đã rất tiến sát đảo Uotsurishima - hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - trong khi HaiJian 66 lượn quanh hòn đảo.

Một số thuyền viên trên tàu Zenko Maru cho biết các tàu Trung Quốc đã rượt đuổi họ. Tàu cá đã nhận được chỉ dẫn từ lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản là phải quay về càng nhanh càng tốt nhưng gió lớn ngăn cản họ tăng tốc. Sau vụ rượt đuổi khoảng 1,5 giờ, các tàu Trung Quốc đã biến mất khỏi tầm mắt, và tàu Zenko Maru cuối cùng cũng rời khỏi vùng biển này.

Một quan chức cấp cao của lực lượng bảo vệ bờ biển cho hay họ không rõ các tàu Trung Quốc định làm gì, nhưng tất cả những gì họ có thể làm lúc này là đối phó với các tàu Trung Quốc đi vào lãnh hải Nhật Bản thật bình tĩnh.

Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á trở nên căng thẳng kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa 3 hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9 năm ngoái. Kể từ đó, Bắc Kinh liên tục điều các tàu và máy bay tới gần quần đảo.

Hồi tháng trước, Nhật Bản cho biết một tàu chiến Trung Quốc đã ngắm bắn radar vào một tàu Nhật Bản và một tàu khác của Trung Quốc ngắm bắn vào một trực thăng. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe gọi những hành động đó là “khiêu khích” và “nguy hiểm”.

An Bình
Theo Japan Daily, Kyodo