1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc vào ngày mai

(Dân trí) - Tàu sân bay Mỹ sẽ ghé thăm Hàn Quốc từ ngày 21-25/7 và tham gia diễn tập hải quân chung - Lầu Năm Góc hôm qua xác nhận, chấm dứt những đồn đoán về sự hiện diện của chiến hạm này trong cuộc tập trận Mỹ-Hàn.

 
Tàu sân bay Mỹ đến Hàn Quốc vào ngày mai - 1
 Hàng không mẫu hạm USS George Washington.

Theo tuyên bố mới nhất, 4 tháng sau vụ chìm tàu chiến Hàn Quốc, các giới chức ngoại giao cấp cao của Mỹ cùng các tàu chiến Mỹ “sẽ ghé thăm Hàn Quốc để bày tỏ tinh thần đoàn kết”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tới Seoul tối qua để tiến hành các cuộc hội đàm kéo dài 3 ngày. Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng sẽ cùng ông Gates tham gia các cuộc hội đàm được gọi là 2 + 2 vào ngày mai, 21/7, với những người đồng nhiệm Hàn Quốc.

Trong khi đó, tàu chiến USS George Washington 97.000 tấn sẽ ghé cảng Busan thuộc Đông Nam bán đảo Triều tiên từ ngày 21-25/7 với sự hộ tống của 2 tàu khu trục là USS McCampbell và USS John S. McCain. Tàu khu trục thứ ba USS Lassen sẽ thăm cảng Chinhae.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc khẳng định USS George Washington sẽ tham gia cuộc tập trận chung của hải quân hai nước Mỹ-Hàn, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Chi tiết về cuộc tập trận, gồm cả các cuộc thao diễn trên Hoàng Hải, sẽ được hai bên quyết định sau các cuộc hội đàm trong tuần này.

Trung Quốc có các hải khẩu và các khu vực kinh tế trọng yếu dọc theo bờ biển Hoàng Hải. Nước này đã lên tiếng chống đối cuộc tập trận Mỹ-Hàn, nhưng Mỹ khẳng định rằng cuộc thao diễn chỉ có mục đích “gửi đi một tín hiệu răn đe rõ ràng tới Triều Tiên”.
Nhật Mai
Theo Xinhua, AP