1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu ngầm Nga nối lại tuần tra nam bán cầu sau 20 năm

(Dân trí) - Hãng thông tấn Itar-Tass của Nga ngày 1/6 đưa tin Nga dự kiến nối lại các cuộc tuần tra của tàu ngầm hạt nhân ở các vùng biển tại nam bán cầu sau hơn 20 năm bị gián đoạn, do Liên Xô tan rã. Đây là một phần trong nỗ lực khôi phục vị thế, sức mạnh quân đội của Mátxcơva.

 

Tàu ngầm Nga nối lại tuần tra nam bán cầu sau 20 năm


Kế hoạch phái tàu ngầm lớp Borei, được thiết kế mang theo 16 tên lửa hạt nhân tầm xa, tới bán cầu nam được diễn ra sau khi Tổng thống Putin quyết định triển khai một đơn vị hải quân tới Địa Trung Hải đồn trú vào hồi tháng 3 vừa qua.

 

“Khôi phục các cuộc tuần tra của tầu ngầm hạt nhân cho phép chúng ta hoàn thành các sứ mệnh phòng thủ chiến lược không chỉ ở Bắc Cực mà cả Nam Cực”, hãng thông tấn nhà nước Nga dẫn lời một quan chức giấu tên trong Bộ Tổng tham mưu trưởng liên quân Nga, cho hay.

 

Quan chức này còn cho biết các cuộc tuần tra sẽ có kỳ hạn nhiều năm. Yuri Dolgoruky, chiếc đầu tiên trong 8 tàu ngầm lớp Borei Nga hi vọng triển khai cho tới năm 2020, đã được đưa vào phục vụ trong quân đội Nga vào năm nay.

 

Ông Putin đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của một đội quân hùng mạnh, bao quát rộng khi trở lại nắm quyền hồi tháng 5 năm ngoái. Trong suốt 13 năm nắm quyền, ông Putin thường viện dẫn những đe dọa ngoại xâm khi giải thích cho lý do cần phải có một lực lượng vũ trang tiên tiến và cần có sự đoàn kết chính trị ở Nga.

Mối lo ngại về khả năng đối đầu hạt nhân giữa Mỹ và Nga đã giảm trong những năm gần đây và hai cựu thù thời Chiến tranh Lạnh đã ký một hiệp ước bước ngoặt vào năm 2010, đặt ra giới hạn thấp hơn về quy mô của kho vũ khí hạt nhân tầm xa của mỗi nước.

 

Tuy nhiên con số giới hạn các đầu đạn tên lửa, phương tiện vận chuyển chúng như tàu ngầm theo hiệp ước START mới vẫn đủ để hủy diệt thế giới. Ông Putin cũng nói rõ rằng Nga sẽ tiếp tục nâng cấp kho vũ khí của mình.

 

Tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ mặt đất của Nga có khả năng bay qua phần phía bắc của trái đất, và những tên lửa được phóng từ tàu ngầm ở bán cầu bắc cũng có khả năng tương tự.

 

Cả tàu ngầm lớp Borei và tên lửa đạn đạo Bulava được trang bị cho tàu ngầm đều được thiết kế từ những năm 1990, khi ngành khoa học và quân sự của Nga vẫn chưa được đầu tư nhiều.

 

Vũ Quý

Theo AP