1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu khu trục Trung Quốc thoát mắc cạn, quay đầu trở về

(Dân trí) - Chiếc tàu khu trục nhỏ của Trung Quốc bị mắc cạn trong vùng biển tranh chấp trên Biển Đông, gần với Philippines, đã tự thoát ra được vào ngày hôm nay và đang quay đầu trở về, ngăn được nguy cơ đối đầu với tàu Philippines.

 
Một tàu khu trục nhỏ của hải quân Trung Quốc.
 
Một tàu khu trục nhỏ của hải quân Trung Quốc.

 

Biển Đông đã trở thành điểm nóng có khả năng xảy ra đối đầu quân sự lớn nhất châu Á, khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần hết khu vực này, “ăn” cả vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác, trong đó có Việt Nam và Philippines.

 

Căng thẳng trên Biển Đông bị đẩy tăng cao khi hội nghị thượng đỉnh ASEAN trong tuần qua kết thúc mà lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm không đưa ra được thông cáo chung. Nguyên nhân là do bất đồng trên vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

 

Vào ngày thứ sáu vừa qua, hải quân Trung Quốc cho biết một tàu của lực lượng này đã bị mắc cạn ở bãi cạn Bán Nguyệt, cách đảo Palawan, tây Philippines khoảng 90 hải lý, khiến Manila phái hai tàu và một máy bay do thám tới khu vực.

 

“Vào khoảng 5h sáng ngáy 15/7, tàu khu trục bị mắc cạn gần bãi cạn Bán Nguyệt đã tự thoát nạn, với sự giúp đỡ của một nhóm cứu hộ”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra tuyên bố.

 

“Cuộc lai dắt đã khiến tàu bị hư hại nhẹ song mọi người trên tàu đều an toàn. Chuyến quay trở về cảng xuất phát đang được sắp xếp. Vụ việc không gây ô nhiễm môi trường biển” tuyên bố cho biết thêm.

 

Một quan chức hải quân Philippines cho biết Manila đã theo dõi sát tình hình quanh bãi Bán Nguyệt sau khi 6 tàu Trung Quốc được máy bay do thám phát hiện vào ngày thứ bảy.

 

“Đến đêm ngày thứ bảy, các tàu Trung Quốc vẫn ở đó và cho tới ngày nay, chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào, xem liệu có khả năng đưa được con tàu ra khỏi chỗ đó hay không”, Commodore Rustom Pena, tư lệnh hải quân tại tây Philippines cho biết.

 

Manila cho biết bãi Bán Nguyệt nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này, được luật quốc tế công nhận.

 

Giới chức quân đội và quốc phòng Philippines cho biết họ lo ngại trước sự xâm lấn dần dần ở những vùng biển tranh chấp trên Biển Đông của Trung Quốc. Điều này vi phạm quy tắc ứng xử chưa chính thức đã được phê chuẩn ở Campuchia năm 2002.

 

Philippines và Trung Quốc đã đối đầu trong không ít vụ trên các vùng biển tranh chấp. Đầu năm nay, hai nước đã vướng vào căng thẳng kéo dài nhiều tháng trên bãi đá cạn Scarborough, cách bãi đá Bán Nguyệt khoảng 500km về phía bắc.

 

Năm ngoái Philippines đã triển khai tàu và máy bay tới khu vực Reed Bank, sau khi tàu hải quân Trung Quốc dọa đâm một tàu khảo sát của Philippines.

 

Tháng trước Bắc Kinh cho biết bắt đầu hoạt động tuần tra “sẵn sàng chiến đấu” ở vùng biển mà nước này cho biết nằm dưới quản lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

 

Biển Đông dậy sóng kể từ khi quân đội Mỹ chuyển trọng tâm ưu tiên cùng nguồn lực tới châu Á, tăng cường hợp tác với Philippines và Việt Nam.

 

Mỹ nhấn mạnh không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, măc dù nước này đề nghị giúp đỡ lực lượng quân đội Philippines. Mỹ cũng cho biết tự do hàng hải là mối quan tâm lớn của nước này tại tuyến đường thương mại trung chuyển 5 tỷ hàng hóa, chiếm 1 nửa của thế giới.

 

Phan Anh

Theo AFP