1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu Hải quân Mỹ “bắn nhầm” vào thành phố cảng Ba Lan

(Dân trí) - Một thuỷ thủ trên tàu hải quân Mỹ USS Ramage đã “lia nhầm” súng máy vào thành phố cảng Gdynia của Ba Lan hôm 28/10 trong khi đang lau vũ khí. Các quan chức lực lượng hải quân Mỹ hôm qua đã thừa nhận “vụ tai nạn” này.

Tàu Hải quân Mỹ “bắn nhầm” vào thành phố cảng Ba Lan  - 1

Vụ việc trên tàu USS Ramage đã được cảnh sát Ba Lan điều tra

Theo các quan chức Hải quân Mỹ, 3 viên đạn từ khẩu M240 đã bị bắn vào thành phố Gdynia, nhưng không có thương vong và thiệt hại nào được thông báo.

Khẩu súng máy này, được đặt trên tàu khu trục USS Ramage của lực lượng hải quân Mỹ, dùng để bảo vệ con tàu trong cuộc chiến giáp lá cà.

Các quan chức hải quân Mỹ khẳng định viên thuỷ thủ đã “ngẫu nhiên” làm súng nổ khi đang lau khẩu súng này.

Tai nạn xảy ra khi tàu khu trục USS Ramage đang neo đậu tại cảng sau khi trở về từ cuộc tập trận quốc tế trên Biển Baltic. Tàu chuẩn bị rời đi vào chiều cùng ngày.

Lực lượng điều tra của quân đội Ba Lan đã lên tàu để điều tra vụ việc và các quan chức hải quân Mỹ cho biết thuỷ thủ đoàn của tàu Ramage hoàn toàn hợp tác. Không có thuỷ thủ nào trên tàu Mỹ bị cơ quan chức năng Ba Lan bắt giữ.

Nhật Mai
Theo CNN