1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tàu du lịch vũ trụ SpaceshipTwo bay thử lần đầu

(Dân trí) - Công ty du lịch vũ trụ Virgin Galactic có trụ sở tại Mỹ hôm qua cho hay, SpaceshipTwo - con tàu được thiết kế để đưa con người đi du lịch vũ trụ một ngày nào đó - đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại sa mạc ở California.

 

Tàu du lịch vũ trụ SpaceshipTwo bay thử lần đầu - 1

SpaceshipTwo (giữa) trong chuyến bay thử trên sa mạc Mojave ở California hôm qua.

Tàu SpaceshipTwo (SS2) - ý tưởng của doanh nhân nổi tiếng người Anh Richard Branson, đã thực hiện chuyến bay kéo dài 2 giờ 54 phút hôm 22/3 bên dưới đôi cánh của tàu mẹ White Knight Two.

"Virgin Galactic tuyên bố còn tàu vũ trụ thương mại có người lái đã hoàn thành chuyến bay thử nghiêm đầu tiên, cất cánh lúc 7h05 sáng ngày thứ 2 từ sa mạc Mojave tại California”, công ty nói trong một tuyên bố.

Theo Virgin Galactic, chương trình bay thử nghiệm SS2 sẽ tiếp tục trong năm 2010 và 2011, trước khi bắt đầu thực hiện các chuyến bay thương mại.

Sau khoảng 100 chuyến bay thử, các khách hàng đầu tiên dự kiến sẽ được đi du lịch vũ trụ trên con tàu với chi phí khoảng 200.000USD cho một chỗ ngồi.

Tổng cộng 300 người trên khắp thế giới đã đặt vé cho các chuyến bay vũ trụ với Virgin Galactic. Khoảng 85.000 người khác đã gửi đơn đăng ký qua trang web của hãng.

Tàu SS2 do kỹ sư hàng không người Mỹ Burt Rutan - người sáng lập công ty Scaled Composites - thiết kế. Con tàu có khả năng chở 2 phi công và 6 hành khách. Theo các nhà thiết kế, SS2 sẽ đưa du khách tới độ cao 110km so với mực nước biển sau khi được tàu mẹ White Knight Two nhả ra ở độ cao 16km.

Mỗi chuyến du lịch vũ trụ dự kiến kéo dài 2,5 giờ. Công ty Virgin Galactic đang lên kế hoạch đưa hạm đội 5 con tàu vũ trụ SpaceshipTwo vào hoạt động trong giai đoạn đầu..

An Bình
Theo Reuters