1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tăng trưởng triệu phú Trung Quốc thấp nhất 5 năm

(Dân trí) - Số triệu phú Trung Quốc năm 2012, thước đo cho mức độ giàu có của quốc gia này, đã tăng trưởng thấp nhất so với 5 năm trước đó, khi nền kinh tế và thị trường chứng khoán suy giảm.

Tăng trưởng triệu phú Trung Quốc năm 2012 thấp nhất trong vòng 5 năm.
Tăng trưởng triệu phú Trung Quốc năm 2012 thấp nhất trong vòng 5 năm.

 

Theo Viện nghiên cứu Hurun, một cơ quan nghiên cứu độc lập và hãng tư vấn GroupM Knowledge, số lượng triệu phú (được định nghĩa là những người có tài sản cá nhân ít nhất 10 triệu Tệ (1,6 triệu USD)) tăng chỉ 3% so với năm trước, lên con số 1,05 triệu người.

 

Trong khi đó số người “siêu giàu”, với tài sản cá nhân ít nhất 100 triệu Tệ, tăng chỉ có 2%, lên con số 64.500 người. Theo kết quả khảo sát công bố vào ngày 14/8, đây cũng là con số tăng trưởng thấp nhất trong vòng 5 năm.

 

Sở dĩ số triệu phú và người siêu giàu tăng trưởng chậm là do nền kinh tế lớn thứ hai thế giới giảm tăng trưởng xuống còn 7,8% vào năm 2012, mức thấp nhất trong vòng 13 năm.

 

Theo kết quả khảo sát, 1/4 triệu phú Trung Quốc “rất tự tin” vào kinh tế nội địa trong 2 năm tới. Mức này giảm từ 28% năm 2011 và bằng một nửa so với con số năm 2010.

 

Nền kinh tế Trung Quốc đã suy giảm thêm, xuống 7,7% trong giai đoạn từ tháng 1-3 năm nay và giảm xuống còn 7,5% trong quý hai năm nay, cảnh báo nguy cơ nền kinh tế Trung Quốc còn suy giảm hơn nữa.

 

Bắc Kinh, trung tâm chính trị và thủ đô của Trung Quốc, có số lượng triệu phú lớn nhất, với 184.000 người, hay chiếm 17,5% tống số triệu phú Trung Quốc. Như vậy, Bắc Kinh đứng trước cả trung tâm tài chính Thượng Hải, chỉ với 147.000 người.

 

Thị trường chứng khoán suy giảm cũng là nguyên nhân khiến tăng trưởng của dân nhà giàu Trung Quốc chậm hơn. Khoảng 15%, tức 160.000 triệu phú Trung Quốc có đầu tư chứng khoán là nguồn chính đóng góp vào sự giàu có của họ, giảm 5% so với năm 2011.

 

Theo cuộc khảo sát, bất động sản vẫn là lựa chọn đầu tư chủ chốt của các triệu phú Trung Quốc, mặc dù chính phủ đã đưa ra những quy định nhằm hạ nhiệt thị trường này. Hiện đang có xu hướng ngày càng nhiều Triệu phú Trung Quốc tìm kiếm đầu tư bất động sản ở nước ngoài.

 

Vũ Quý

Theo AFP