1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tân Thủ tướng Trung Quốc lần đầu công du nước ngoài

(Dân trí) - Tân thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ tới Ấn Độ và Pakistan trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Chặng dừng chân của chuyến công du một tuần này cũng gồm cả Thụy Sỹ và Đức.

 
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.
 

Theo thông tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố vào ngày 13/5, ông Lý, người lên làm thủ tướng vào tháng 3 vừa qua, dự kiến sẽ hội đàm cùng Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari cũng như các lãnh đạo chính trị khác.

 

Mặc dù cùng là thành viên sáng lập nhóm các nước đang phát triển BRICS cũng như có mối quan hệ kinh tế ngày càng thân thiết, song Trung Quốc và Ấn Độ từ lâu, kể từ sau cuộc chiến biên giới ngắn vào năm 1962 vẫn nhìn nhau bằng con mắt hoài nghi.

 

Cách giải quyết hợp lý vấn đề biên giới mới đây một lần nữa cho thấy hai bên đã “thực hiện cam kết tham vấn hữu nghị”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết.


Các quan chức cấp cao của Trung Quốc khi thăm Ấn Độ thường thăm cả Pakistan.

 

Trung Quốc và Pakistan luôn gọi nhau là “những người bạn bất chấp mọi thời tiết” và mối quan hệ thân thiết của họ trong suốt nhiều thập niên qua càng được củng cố bởi sự thận trọng của nước láng giềng chung Ấn Độ cùng quyết tâm đẩy lùi sự ảnh hưởng của Mỹ khắp khu vực.

 

Người phát ngôn Hồng Lỗi cho biết chuyến công du sẽ diễn ra từ 19-27/5, song ông không cho biết ông Lý Khắc Cường sẽ dừng chân ở mỗi nước trong bao lâu.

 

Vũ Quý

Theo Asahi