1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tấn công Syria - quyết định chớp nhoáng của Tổng thống Trump

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc họp chớp nhoáng với hội đồng an ninh quốc gia để ra quyết định tấn công Syria trước khi ông dùng tiệc tối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tối 6/4.

Mỹ phóng 59 tên lửa Tomahawk tấn công căn cứ quân sự Syria


Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Khoảng 8h45 tối 6/4 (rạng sáng 7/4 theo giờ Syria), hai tàu chiến của Mỹ ở Địa Trung Hải bất ngờ nã 59 tên lửa hành trình nhằm vào căn cứ không quân Shayrat của Syria. Cuộc tấn công diễn ra sau khi Mỹ cáo buộc quân đội chính phủ Syria tấn công vũ khí hóa học khiến hơn 80 dân thường thiệt mạng.

Telegraph dẫn chia sẻ với báo giới của ông H.R. McMaster, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, cho biết Tổng thống Trump đã đề nghị Hội đồng an ninh đưa ra các phương án đối phó với Syria sau vụ việc ngày 4/4. Tất cả được giải quyết chóng vánh chỉ trong ngày 6/4.

Tối 6/4 theo giờ Mỹ, trong lúc Tổng thống Trump tiếp đãi tiệc tối Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại Mar-a-Lago, mọi công tác chuẩn bị cho vụ tấn công đã sẵn sàng. Chưa đầy 1 giờ sau khi ông Trump kết thúc bữa tiệc, hai tàu chiến của Mỹ ở Địa Trung Hải đã phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào căn cứ Shayrat.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis là người trực tiếp cập nhật thông tin về vụ tấn công cho Tổng thống Trump, một quan chức khác cho biết. Được biết, thời điểm đó, cả cố vấn an ninh McMaster, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis, Ngoại trưởng Rex Tillerson đều có mặt cùng Tổng thống Trump tại Mar-a-Lago. Riêng Phó Tổng thống Mike Pence ở lại Phòng Tình huống trong Nhà Trắng để theo sát các diễn biến về vụ tấn công Syria.

Đây có thể coi là động thái quân sự lớn nhất của chính quyền Tổng thống Trump kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1 năm nay. Cuộc tấn công diễn ra gần 4 năm sau khi chính quyền Mỹ lần đầu tiên cáo buộc quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học gây thương vong lớn. Tổng thống Mỹ Barack Obama khi đó nói rằng, Syria đã vượt qua “giới hạn đỏ” mà chính quyền của ông đặt ra trước đó về việc sử dụng vũ khí hóa học. Tuy vậy, ông Obama vẫn phản đối dùng hành động quân sự với Syria.

Theo thông tin ban đầu, vụ tấn công tên lửa của Mỹ đã phá hủy gần như hoàn toàn căn cứ không quân Shayrat của Syria. Truyền thông Nga nói rằng, ít nhất 7 người thiệt mạng, 9 máy bay đã bị phá hủy trong cuộc tấn công nói trên.

Dư luận thế giới hiện có những phản ứng trái chiều về cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Syria. Trong khi Nga, Iran, Syria chỉ trích mạnh mẽ thì các nước như Anh, Israel, Australia đã lên tiếng ủng hộ. Nga hiện đã đình chỉ thỏa thuận an toàn trên không với Mỹ ở Syria vốn lập ra để tránh va chạm giữa máy bay của lực lượng hai bên. Nga cũng đề nghị họp khẩn Hội đồng bảo an về vụ việc.

Minh Phương

Theo Telegraph