1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Pakistan

(Dân trí) - Các phiến quân đã tấn công một lãnh sự quán Mỹ ở tây bắc Pakistan bằng bom xe và lựu đạn, làm 3 người thiệt mạng, vài giờ sau một vụ đánh bom liều chết khác trong một cuộc tuần hành chính trị cũng tại khu vực, khiến 43 người chết.

 
Taliban tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Pakistan - 1
Khói bốc lên sau một vụ nổ gần lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Peshawar.

Các vụ tấn công đã cho thấy khả năng mau chóng phục hồi của các chiến binh Hồi giáo tại Pakistan bất chấp các chiến dịch quân sự dày đặc và những cuộc tấn công bằng tên lửa tại các khu vực ẩn náu của chúng ở tây bắc Pakistan giáp giới Afghanistan.

Sau các vụ đánh bom xe tại một chốt kiểm soát bên ngoài lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Peshawar, các chiến binh Hồi giáo trong bộ đồng phục an ninh đã nã pháo cối và lựu đạn vào khu vực quân sự được canh gác nghiêm ngặt nhằm cố gắng thâm nhập tòa nhà này.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Islamabad xác nhận những kẻ tấn công đã cố gắng xông vào tòa nhà và nã lựu đạn cũng như các vũ khí khác nhưng bất thành. Không người Mỹ nào thiệt mạng trong vụ tấn công nhưng đại sứ quán Mỹ không tiết lộ liệu tòa nhà có bị hư hại hay không.
 
Taliban tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Pakistan - 2
Các vụ tấn công thường xuyên xảy ra tại Peshawar.
 
Các nguồn tin an ninh cho hay 3 nạn nhân thiệt mạng là các nhân viên an ninh của tòa lãnh sự. 

Nhà Trắng đã lên án vụ tấn công và bày tỏ lo ngại sâu sắc. Các quan chức cho hay vụ tấn công được tổ chức công phu nhưng trật tự đã được khôi phục.

Sĩ quan cảnh sát Pakistan Ghulam Hussain cho biết: “Mục tiêu chắc chắn là lãnh sự quán Mỹ nhưng chúng không vào được bên trong. Một trong những kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung mình tại cổng lãnh sự quán. Các cảnh sát bảo vệ tòa nhà đã ngay lập tức bắn trả”.

“Nhiều vụ nổ khác cũng đã xảy ra. Chúng tôi đã tìm thấy các vũ khí chưa nổ tại 4 điểm khác”. 
 
Taliban tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Pakistan - 3
Hiện trường một vụ nổ bên ngoài lãnh sứ quán Mỹ.

Phát ngôn viên Azam Tariq của Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. “Người Mỹ là kẻ thù của chúng tôi. Chúng tôi đã tiến hành vụ tấn công vào lãnh sự quán của Mỹ ở Peshawar. Chúng tôi đang lên kế hoạch nhiều vụ tấn công như vậy”, Tariq tuyên bố.

Các nhân chứng miêu tả một chiếc bọc thép đậu bên ngoài lãnh sự quán đã bốc cháy. “Tôi nhìn thấy những kẻ tấn công đi trên 2 chiếc xe. Một số chúng mang tên lửa phóng lựu đạn”, Siraj Afridi, một người Peshawar, nói.

Theo BBC, đây là vụ tấn công thành công đầu tiên nhằm vào một tòa nhà của Mỹ tại Pakistan trong 4 năm qua.

Năm 2006, một nhà ngoại giao Mỹ đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom gần lãnh sứ quán Mỹ ở Karachi, vài ngày trước chuyến thăm Pakistan của Tổng thống Mỹ khi đó là George W. Bush.
 
Taliban tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Pakistan - 4
Chiếc ô tô bị cháy đen tại hiện trường vụ đánh bom gần lãnh sứ quán Mỹ.

Các vụ tấn công trên xảy ra chỉ vài giờ sau một vụ đánh bom liều chết khác cướp đi sinh mạng 43 người tại Tỉnh Biên giới tây bắc, cách Peshawar khoảng 80km về phía đông bắc. Kẻ đánh bom đã nhằm vào đám đông đang tham dự một cuộc tuần hành chính trị của đảng dân tộc Pashtun tại quận Lower Dir.

Thành phố Peshawar, nằm bên rìa của khu vực bộ lạc của Pakistan, thường xuyên trở thành mục tiêu của các chiến binh Hồi giáo.
 
Taliban tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Pakistan - 5
Một em nhỏ bị thương trong vụ tấn công tại Tỉnh Biên giới tây bắc.
 
Các nhà phân tích cho hay, các vụ tấn công có vẻ như nhằm đáp trả một chiến dịch quân sự lớn được phát động tại khu vực bộ lạc Orakzai gần Peshawar hồi tuần trước.

An Bình
Theo AP, Reuters