1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban chiếm lại 3 vùng, ra "tối hậu thư" cho phe kháng chiến Afghanistan

Minh Phương

(Dân trí) - Các tay súng Taliban đang chờ lệnh để tấn công vào thành trì Panjshir sau khi chiếm lại quyền kiểm soát 3 huyện và ra tối hậu thư cho lực lượng kháng chiến Afghanistan.

Hình ảnh đầu tiên của lực lượng kháng chiến ở Panjshir

Taliban chiếm lại 3 vùng, ra tối hậu thư cho phe kháng chiến Afghanistan - 1

Taliban hiện kiểm soát hầu hết lãnh thổ Afghanistan (Ảnh: Getty).

Sputnik dẫn lời một phóng viên địa phương giấu tên ngày 22/8 cho biết: "Ba khu vực mà lực lượng kháng chiến giành quyền kiểm soát mới đây đã bị Taliban chiếm lại. Lực lượng kháng chiến hiện thời không kiểm soát bất cứ khu vực nào ở tỉnh Baghlan", nguồn tin cho hay.

Cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Mohammadi cho biết, lực lượng kháng chiến đã giành lại quyền kiểm soát 3 huyện của tỉnh Baghlan gồm Banu, Deh-e Salah và Puli Hisar.

Trong một diễn biến liên quan khác, các tay súng Taliban mang theo vũ khí và phương tiện quân sự chiếm được của quân đội, đang áp sát tỉnh Panjshir, chờ lệnh để tấn công vào thành trì cuối cùng của phong trào kháng chiến.

Các thủ lĩnh Taliban được cho là đã cho lực lượng kháng chiến Afghanistan thời hạn đến đêm 22/8 để đầu hàng. Tuy vậy, lãnh đạo phong trào kháng chiến, ông Ahmad Massoud, đã phản bác đề nghị trên. Thay vào đó, ông tuyên bố, phong trào kháng chiến muốn Taliban đàm phán lập một chính phủ toàn diện, chia sẻ quyền lực. Ngược lại, nếu Taliban từ chối đàm phán, chiến tranh sẽ "khó tránh khỏi".

Phong trào kháng chiến chống Taliban (NRF) được hình thành gần đây ở Panjshir - nơi cuối cùng còn lại ở Afghanistan không nằm trong sự kiểm soát của Taliban. Phong trào do Ahmad Massoud, con trai cố chỉ huy tiếng tăm trong phong trào chống Taliban Shah Massoud, và Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh dẫn đầu.

Nguồn vũ khí của phong trào NRF chủ yếu là vũ khí do các binh sĩ Afghanistan chưa đầu hàng Taliban chuyển đến và vũ khí mà Hồng quân Liên Xô bỏ lại cách đây hơn 3 thập niên. Trong một bài viết đăng tải trên Washington Post đầu tuần trước, ông Massoud cho biết, NRF tích trữ đạn dược và vũ khí mà họ kiên nhẫn thu thập được từ thời cố chỉ huy Shah Massoud - người bị al-Qaeda sát hại vào tháng 9/2001. Ông Massoud cũng đang kêu gọi các nước phương Tây hỗ trợ và cung cấp vũ khí để chống lại Taliban, nhưng đến nay, NRF dường như chưa nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào như vậy.

NRF ở tình thế bất lợi hơn so với Taliban bởi số lượng chiến binh và vũ khí đều ít hơn. Mặc dù phong trào của ông Massoud được truyền thông phương Tây mô tả là tia hy vọng cho Afghanistan sau khi Mỹ và các đồng minh rút quân, song tình hình thực tế dường như thấy lực lượng này vẫn gặp vô vàn thách thức.

Trả lời phỏng vấn Reuters hôm 20/8, Đại sứ Nga tại Afghanistan Dmitry Zhirnov nói: "Họ không có triển vọng quân sự. Lực lượng của họ không nhiều. Theo tôi được biết, họ có khoảng 7.000 tay súng. Họ cũng đang gặp vấn đề về nguồn nhiên liệu. Họ đang cố gắng vận hành một trực thăng nhưng lại không có nguyên liệu, không có nguồn tiếp tế. Chúng ta không thể phủ nhận thực tế. Taliban đang nắm quyền kiểm soát ở Afghanistan".