1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tai nạn máy bay Nga “có lỗi phi công”

(Dân trí) - Giới chức Nga cho hay lỗi của phi công có thể là nguyên nhân gây ra vụ thảm kịch hàng không ở tây bắc nước này đêm hôm thứ Hai, làm 44 người thiệt mạng.

 
Tai nạn máy bay Nga “có lỗi phi công” - 1

Các mảnh vỡ máy bay bị cháy đen sau vụ tai nạn.

Chiếc máy bay Tu-134 của hãng hàng không RusAir thực hiện hành trình từ Mátxcơva đi thành phố Petrozavodsk, Cộng hoà Karelia thuộc Nga, gặp nạn vào đêm 20/6 giờ địa phương.

Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của 44 người trong tổng số 52 người trên khoang. 8 người đã sống sót, trong đó có 2 em nhỏ và một tiếp viên hàng không.

Phó thủ tướng Nga Sergey Ivanov cho hay vụ tai nạn có vẻ như gây ra do lỗi của phi công trong điều kiện thời tiết xấu.

Ông Ivanov nói vụ tai nạn này tương tự một vụ tai nạn hồi tháng 4 năm ngoái khi Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski và 95 người khác thiệt mạng khi chiếc máy bay Tu0154 của họ cố gắng hạ cánh xuống thành phố Smolensk của Nga.

“Phi công đã không hạ cánh xuống đường băng mà lệch sang phải”, ông Ivanov cho biết từ Triển lãm hàng không Paris ở Pháp.

“Tôi không muốn đưa ra kết luận trước cuộc điều tra nhưng các thông tin ban đầu cho thấy rõ ràng đã có lỗi của phi công trong điều kiện thời tiết xấu”, Phó thủ tướng Nga nói.

Nhưng ủy ban điều tra các vụ tai nạn hàng không của Nga cho hay còn quá sớm để đưa ra kết luận về vụ tai nạn.

Ông Ivanov cũng xác nhận các nguồn tin trước đó nói rằng máy bay đã đâm phải một đường dây điện, gây ra mất điện trên đường băng. Các hệ thống dự phòng đã được bật lên nhưng quá muộn để cứu máy bay khỏi bị đâm.

Chiếc máy bay thời Xô Viết gặp nạn tại Petrozavodsk đã 30 năm tuổi và Bộ trưởng giao thông Nga Igor Levitin nói rằng những chiếc máy bay như vậy quá cũ để tiếp tục tay và nên cho “về hưu”.

An Bình
Theo BBC