1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Syria gia nhập "Vành đai, con đường" của Trung Quốc đối phó Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Syria chính thức gia nhập sáng kiến Vành đai, con đường của Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đang đối mặt hàng loạt khó khăn vì lệnh trừng phạt của Mỹ và cuộc nội chiến suốt 10 năm qua.

Syria gia nhập Vành đai, con đường của Trung Quốc đối phó Mỹ  - 1

Syria đã ký biên bản ghi nhớ tham gia sáng kiến cơ sở hạ tầng của Trung Quốc (Ảnh: SANA).

Newsweek đưa tin, Syria đã chính thức gia nhập sáng kiến cơ sở hạ tầng tham vọng của Trung Quốc trong một buổi lễ ký biên bản ghi nhớ được tổ chức ngày 11/1 với sự tham gia của Chủ tịch Cơ quan Kế hoạch và Hợp tác Quốc tế Syria Fadi al-Khalil và Đại sứ Trung Quốc tại Syria Feng Biao.

Hãng thông tấn SANA của Syria cho biết, động thái này sẽ giúp Damacus mở rộng cơ hội hợp tác với Trung Quốc và các nước thành viên của sáng kiến Vành đai, con đường, bao gồm việc trao đổi hàng hóa, công nghệ và nguồn vốn, cũng như hỗ trợ cho việc giúp cho việc di chuyển của người dân giữa các nước và giao lưu văn hóa.

Trung Quốc ước tính khoảng 150 nước, tương đương 3/4 tổng số quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, tham gia vào sáng kiến của Bắc Kinh, hầu hết trong số đó đã ký biên bản ghi nhớ. Khoảng 32 tổ chức quốc tế cũng tham gia vào mạng lưới các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn của Bắc Kinh.

Sáng kiến nhằm khôi phục Con đường Tơ lụa cổ đại từng chạy qua châu Á, trong đó Trung Đông đóng vai trò là ngã tư tới châu Phi và châu Âu.

"Syria từng là quốc gia nền tảng của Con đường Tơ lụa cổ đại, đặc biệt là các thành phố Aleppo và Palmyra, và do đó chúng tôi sẽ hồi sinh con đường này thông qua việc tham gia sáng kiến", quan chức Syria Khalil nói, đồng thời lưu ý rằng thỏa thuận sẽ góp phần "tăng cường mối quan hệ hợp tác trong quan hệ của hai nước hữu nghị của chúng ta".

Đại sứ Feng nhấn mạnh, việc Syria tham gia sáng kiến sẽ giúp 2 nước nâng cao quan hệ hợp tác, trong khi giúp cho việc "Trung Quốc tham gia vào nỗ lực tái thiết kinh tế Syria".

Trung Quốc trong nhiều năm vẫn duy trì quan hệ tốt với Syria - quốc gia đã chìm trong nội chiến và cuộc chiến chống khủng bố trong thập niên vừa qua. Syria bị tàn phá nặng nề trong suốt 10 năm chiến sự kể từ 2011. Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với chính quyền Syria và ủng hộ phe đối lập trong cuộc nội chiến. 

Dù Trung Quốc không cung cấp sự hỗ trợ về quân sự với chính phủ Syria như Nga và Iran, Bắc Kinh trong những năm qua đã thực hiện các hoạt động đầu tư quy mô nhỏ và viện trợ nhân đạo và mong muốn tham gia công cuộc tái thiết Syria do đây là một thị trường tiềm năng.

Theo chuyên gia Karam Shaar tại Viện Trung Đông (Mỹ), Trung Quốc vẫn ý thức được rằng việc đầu tư vào Syria có những rủi ro đáng kể vì môi trường kinh tế và an ninh vẫn đang bấp bênh ở quốc gia này. Tuy nhiên, vị thế chiến lược của Syria ở Trung Đông lại được xem là yếu tố khiến Trung Quốc cũng muốn bắt tay với Damascus trong tham vọng mở rộng sáng kiến Vành đai, con đường.

Tuy nhiên, sáng kiến của Trung Quốc cũng bị xem là gây tranh cãi vì nhiều chuyên gia phương Tây cảnh báo rằng các quốc gia tham gia dự án trên có thể rủi ro phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc về kinh tế và chính trị. Họ cũng đối mặt với nguy cơ bị mất tài nguyên và có thể bị do thám. Mỹ cũng đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc có những tính toán khi tung ra sáng kiến.

Theo www.newsweek.com