1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sụt đất “nuốt chửng” một đoạn phố ở Mexico City

(Dân trí) - Ngày 9/7 một vụ sụt đất tạo ra một lỗ hổng lớn đã nuốt gọn một đoạn phố ở mạn phía đông của Mexico City. Theo các nhà chức trách, một người đàn ông có thể đã bị chết, 30 gia đình khác phải đi sơ tán khẩn cấp.

Do địa thế không được ổn định và có nhiều mạch nước ngầm, nên thành phố Mexico thường xuyên xảy ra hiện tượng trên. Các tòa nhà lịch sử của thành phố thường xuyên bị nghiêng, nứt, sụp đổ hoặc bị lún. Tuy nhiên, vụ sụt đất lần này, sâu gần 14m và rộng cũng chừng đó, khiến người dân không khỏi lo sợ.

 

Mặt đất bắt đầu nứt ra thành kẽ hở lớn vào cuối ngày thứ bảy ở thành phố Iztapalapa, miền đông Mexico, và nứt càng ngày càng lớn. Mặt đất sụt xuống, nuốt chửng một chiếc xe ôtô, mặt tiền của một ngôi nhà gạch một tầng và vỉa hè của con phố.

 

Một thanh niên đang đứng xem cũng bị ngã xuống hố. Các nhân viên cứu hộ đã phải dùng dụng cụ đào bới bằng tay để cố đưa người bị nạn ra.

 

Nạn nhân đó “rất khó có thể” sống sót, Thư ký dân phòng Elias Moreno của Mexico City cho hay. “Nhưng chúng tôi vẫn đào rất cẩn thận để không làm anh ấy bị đau, nếu anh ấy vẫn còn sống”.

 

Những vết nứt do vụ sụt lún gây nên lan rộng ra xung quanh khoảng gần nửa km, dự báo có thể còn có nhiều vụ sụt lún khác nữa. 30 gia đình sống gần đó đã phải đi sơ tán.

 

Moreno cho biết họ đang dùng ximăng để hàn gắn khoảng 200 vết nứt, chỗ sụt đất khác ở Iztapalapa.

 

Theo Moreno, nguyên nhân của hiện tượng trên là do động đất, gây ra các vết nứt, nguồn nước ngầm quá nhiều, gây ra sụt lún, và mưa to, càng khiến cho mặt đất dễ bị sụt lún hơn.

 

Chính vì vậy mà mỗi năm Mexico City bị lún khoảng 7- 8cm.

 

Trang Thu

Theo AP