1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Stress - cuộc chiến thực sự của binh lính Mỹ

(Dân trí) - Trung sĩ John M. Russell, 44 tuổi, đã bị bắt ngay bên ngoài trung tâm chăm sóc tinh thần tại căn cứ quân sự Trại Liberty ở Baghdad, sau vụ xả súng ngày 11/5, và bị cáo buộc tội giết hại 5 đồng đội.

 
Stress - cuộc chiến thực sự của binh lính Mỹ - 1


Vụ việc được cho là đẫm máu nhất trong cuộc chiến liên quan đến bạo lực giữa binh sĩ và binh sĩ, một lần nữa lại gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng căng thẳng trong chiến đấu và những vấn đề về tinh thần của binh sĩ Mỹ - hậu quả của những đợt triển khai quân triền miền để tham chiến ở những khu vực tại Iraq và Afghanistan.

Có đến 1/5 trong số hơn 1,7 triệu người đã phục vụ trong hai cuộc xung đột này được cho là có những triệu chứng lo lắng, phiền muộn và những vấn đề về tinh thần khác. Một số nghiên cứu cho thấy một nửa trong số những người cần trợ giúp đã không được hỗ trợ gì.

Cha của Russell nói con trai ông, người nhập ngũ từ năm 1994 sau khi li hôn, đã cảm thấy bị đối xử rất tồi tại trung tâm chăm sóc tinh thần ở chiến trường Iraq. Ông nói: “Nó không phải là người kém cỏi”. 

Ở Baghdad, Thiếu tướng David Perkins nói với phóng viên rằng Russell, một chuyên gia về truyền thông, được chuyển đến trung tâm chăm sóc tinh thần, có thể vì lo ngại tình trạng sức khoẻ của anh. Ông Perkins nói cấp trên đã ra lệnh tước vũ khí của Russell, nhưng không biết bằng cách nào, anh có súng mới và bước vào bên trong trung tâm và xả đạn. 

Ông Perkins từ chối cho biết chi tiết về vụ thảm sát, chỉ nói vấn đề đang được điều tra. Tuy nhiên, một quan chức Lầu Năm Góc nói rằng Russell đã bị chuyển đến trung tâm y tế, nhưng gây gổ với nhân viên ở đây và được yêu cầu ra ngoài. Sau đó, Russell dường như đã lấy lại đã vũ khí và quay trở lại trung tâm y tế. 

Quân đội Mỹ ngày càng lo ngại về tinh thần của hàng ngũ binh lính sau khi các vụ tự sát gia tăng đều đặn. Kể từ đầu năm nay, quân đội Mỹ đã thông báo ít nhất 48 vụ tự sát. Đó là chưa kể những vụ cưỡng hiếp nữ binh sĩ trong quân đội Mỹ, hay việc hàng nghìn cựu binh bị mắc chứng hồi tưởng, ác mộng, dễ cáu giận và đánh đập vợ con khi cố gắng thích nghi với cuộc sống đời thường. 

Nhật Mai
Theo báo Mỹ